Hội đồng Giám mục Hoa kỳ và cuộc nghiên cứu

tế bào gốc từ phôi thai người

 

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ và cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người.

Washington [CNA 25/05/2009] - Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nói rằng các hướng dẫn về cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người do chính phủ đề ra, không màng tới khoa học, đạo đức và nhân tính của phôi thai.

Ðức Cha David Malloy, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, người soạn thảo bản góp ý gởi đến chính phủ, nói rằng các hướng dẫn do chính phủ đưa ra đã không màng tới một điểm quan trọng: đó là sự kết hợp giữa khoa học và trách nhiệm đạo đức.

Ðức Cha Malloy khẳng định: sự kiện trọng tâm của khoa học là "phôi thai người thật sự là một con người" ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai. Ðức cha nhắc lại rằng các nhóm cố vấn liên bang ngay từ dưới thời tổng thống Bill Clinton đã nhìn nhận sự kiện này.

Ðức Cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Hoa kỳ nhấn mạnh rằng quyền sống là một quyền bất khả xâm phạm, nghĩa là mạng sống con người không thể được xem như một vật thí nghiệm. Ngài nói rằng luật pháp nào không bảo vệ quyền này đều cần phải được đặt xét lại về tính chính đáng của nó.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page