Tòa thánh làm sáng tỏ vụ ly dị

của vua Henry VIII của Vương Quốc Anh

 

Tòa thánh làm sáng tỏ vụ ly dị của vua Henry VIII của Vương Quốc Anh.

Vatican [CNS 21/05/2009] - Một tài liệu quí giá từ Văn Khố Mật của Tòa Thánh vừa được trùng tu đã làm sáng tỏ vụ ly dị của vua Henry VIII và hoàng hậu Catherine d' Aragon.

Tài liệu này là một lá thư được viết vào năm 1530 và mang chữ ký của Quốc Hội, hàng quí tộc và các giáo sĩ Anh. Những người ký tên vào lá thư đã yêu cầu Ðức giáo hoàng Clemente VII hủy bỏ giây hôn phối của vua Henry VIII và hoàng hậu Catherine d'Aragon. Lý do được đưa ra để yêu cầu hủy hôn là vì cuộc hôn nhân đã không sinh được một người con trai kế vị. Lá thư cũng cảnh cáo rằng nếu không có người kế vị thì nước Anh sẽ bị nhận chìm trong hỗn loạn và biển máu.

Như lịch sử đã cho thấy, Ðức Clemente VII đã không cho phép ly dị và nhà vua đã tuyên bố đoạn tuyệt với Giáo hội Công giáo La mã để thiết lập Giáo hội Anh Giáo.

Trong một cuộc họp báo mới đây, Ðức cha Sergio Pagano, Giám đốc phòng văn khố mật của Tòa thánh, đã giới thiệu tài liệu nói trên. Tài liệu vẫn còn trong tình trạng rất tốt.

Ðức cha Pagano nói: "hơn bất cứ bằng chứng nào khác, tài liệu có lẽ cho thấy hành động đầu tiên trong cuộc xung đột giữa những người trung thành với Giáo hội La mã và những người trung thành với vua Henri VIII".

Ông Marco Maiorino, một sử gia của Tòa Thánh nói rằng, khi lá thư được viết vào năm 1530, thì "quyền tối thượng thiêng liêng của Ðức giáo hoàng không hề bị đặt thành vấn đề". Chỉ sau khi các nỗ lực ngoại giao thất bại, lúc bấy giờ vua Henri VIII mới ly dị hoàng hậu Catherine và cưới bà Anne Boleyn.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page