Tân giáo chủ

Giáo hội Công giáo Anh và xứ Wales

 

Tân giáo chủ Giáo hội Công giáo Anh và xứ Wales.

London [AFP 21/05/2009] - Ðức tân giáo chủ Giáo hội Công giáo Anh và xứ Wales nhậm chức.

Hôm thứ Năm 21 tháng 5 năm 2009, trong một nghi thức diễn ra tại nhà thờ chính tòa Westminster, London, trước sự hiện diện của trên 2 ngàn giáo dân, Ðức cha Vincent Nichols đã chính thức nhậm chức Tổng giám mục Westminster, kiêm thủ lãnh Giáo hội Công giáo Anh và xứ Wales.

Ðức cha Nichols đã được Ðức thánh cha bổ nhiệm vào chức vụ này hồi giữa tháng Tư năm 2009 để thay thế Ðức hồng y Cormac Murphy O'Connor, người xin nghỉ hưu vì lý do tuổi tác.

Sinh tại Crosby, tại Liverpool, Bắc nước Anh năm 1945, Ðức cha Nichols đã theo học tại trường Ðại học Gregoriana ở Roma và tốt nghiệp cử nhân thần học.

Chịu chức linh mục năm 1969, ngài được bầu làm Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales năm 1983.

Năm 1992, Ðức cha Nichols được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận Westminster và năm 2000 làm Tổng giám mục Liverpool.

Là một người thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, Ðức cha Nichols luôn bên vực các giá trị truyền thống của Giáo hội Công giáo tại Anh. Vì sự chống đối kịch liệt của ngài, Ðài truyền hình BBC đã phải hủy bỏ một chương trình có nội dung bôi bác Ðức thánh cha.

Tổng số người Công giáo tại Anh và xứ Wales hiện nay là 4 triệu hai trăm ngàn người.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page