Một tổ chức Do thái gởi thư

cám ơn Ðức thánh cha Beneđitô XVI

 

Một tổ chức Do thái gởi thư cám ơn Ðức thánh cha Beneđitô XVI.

Washington [Zenit 21/05/2009] - Một tổ chức do thái có tên là Sáng hội "Mở ra con đường" đã viết thư cám ơn đức thánh cha vì sự "can đảm và sức mạnh" mà ngài đã thể hiện trong chuyến viếng thăm Thánh Ðịa vừa qua.

Trong lá thư gởi cho Ðức thánh cha Beneđitô XVI, ông Gary Krupp, người sáng lập và chủ tịch của Sáng Hội "Mở ra con đường" đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành của ông lên Ðức thánh cha vì đã thực hiện thành công chuyến viếng thăm Thánh Ðịa.

Theo ông, trong một vùng bị chia rẽ vì những khác biệt chính trị, tôn giáo và văn hóa, lựa những lời lẽ tế nhị để mang lại sứ điệp hòa bình của Chúa đến tất cả những ai đang đi tìm hòa bình: điều đó đòi hỏi một sự can đảm và một sức mạnh lớn lao.

Trong lá thư gởi cho Ðức thánh cha, ông Krupp, một người do thái Mỹ, cũng bày tỏ những hối tiếc vì những lời chỉ trích đối với Ðức thánh cha. Ông khẳng định rằng "chỉ có ai biết đặt mình vào địa vị của người khác mới có thể thực sự hiểu được những nhu cầu và sợ hãi của họ và như vậy mới có thể cảm thông với nỗi đau khổ của mọi dân tộc trong vùng".

Sáng hội "mở ra con đường" là một tổ chức do thái tại Hoa kỳ có chủ trương cổ võ "sự khoan nhượng, giáo dục và quan hệ cụ thể với các tôn giáo".

Tổ chức này kêu gọi chống lại việc xử dụng tôn giáo để đạt đến những mục đích cá nhân và tạo ra xung đột.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page