Caritas Pakistan cứu trợ các nạn nhân

chiến cuộc tại thung lũng Swat

 

Caritas Pakistan cứu trợ các nạn nhân chiến cuộc tại thung lũng Swat.

Faisalabad [Asianews 20/05/2009] - Cùng với các tổ chức từ thiện quốc tế khác, Caritas Pakistan đang cung cấp lều, mùng màn cũng như thiết lập các bệnh viện dả chiến cho khoảng 2 triệu người tỵ nạn đã rời bỏ vùng đang có giao tranh giữa quân đội chính phủ và phong trào Taliban tại thung lũng Swat, bắc Pakistan.

Ðức cha Joseph Coutts, Giám mục Faisalabad kiêm giám đốc toàn quốc Caritas cho biết, vì tính cách đa diện của các tôn giáo trong vùng, các nhân viên thiện nguyện của Giáo hội phải rất cẩn thận khi làm việc tại vùng này.

Ðức Cha Coutts nhấn mạnh: "sứ mệnh của chúng tôi là giúp đỡ và thể hiện tình thương với mọi người đang cần được giúp đỡ".

Hiện nay, bên ngoài thành phố Mardan, ở địa đầu giới tuyến, chính phủ đã cho thiết lập hai trại tỵ nạn lớn chứa khoảng 20 ngàn người. Ðức cha Coutts cho biết: Caritas Pakistan đã cung cấp 2 ngàn chiếc lều.

Những vấn đề trong các trại tỵ nạn không phải là mới mẽ, mà đã có từ năm 1979, sau khi quân đội Liên xô xâm chiếm Afghanistan. Khi người tỵ nạn Afghanistan tràn qua biên giới đến vùng này, những người Taliban cũng đi theo. Từ đó, các nhóm Taliban trong vùng nổi lên và áp dụng luật hồi giáo Sharia.

Các nhóm tôn giáo thiểu số tại vùng này là những người bị xách nhiễu và chịu nhiều thiệt thòi nhứt. Mới đây những người theo đạo Sikh đã bị buộc phải đóng thuế cho người hồi giáo. Các gia đình kitô bị buộc phải đi khỏi trại tỵ nạn, vì người hồi giáo không chấp nhận họ.

Chính vì vậy mà Caritas Pakistan phải rất cẩn trọng khi hoạt động trong vùng này. Hiện các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các lực lượng Taliban vẫn đang tiếp diễn.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page