Một Ðại học Công giáo Mỹ

rút lại quyết định vinh danh

một chính trị gia ủng hộ phá thai

 

Một Ðại học Công giáo Mỹ rút lại quyết định vinh danh một chính trị gia ủng hộ phá thai.

New York [National Catholic Register 20/05/2009] - Một Ðại học Công giáo Mỹ, trường Ðại học Công giáo Fordham, rút lại quyết định vinh danh một chính trị gia ủng hộ phá thai.

Theo báo The New York Times, trường Ðại học Công giáo Fordham đã rút lại quyết định vinh danh đương kiêm thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg, một người có chủ trương ủng hộ phá thai.

Theo báo The New York Times, trường Ðại học Fordham rút lại quyết định do lệnh của Ðức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York.

Linh mục Joseph Zwilling, phát ngôn viên của trường Ðại học Fordham, nói rằng "Ðức cha Dolan không hề hay biết về việc ông Bloomberg đã đến đọc diễn văn tại lễ ra trường".

Trong quá khứ, trường đại học này đã từng vinh danh nhiều chính trị gia ủng hộ phá thai. Hồi tháng trước, Ðức hồng y Edward Egan, nguyên Tổng giám mục New York, đã cảnh cáo trường đại học này vì đã vinh danh ông Stephen Breyer, một thẩm phán tại Tối Cao Pháp Viện có chủ trương ủng hộ phá thai.

Sau khi nhận được cảnh cáo của Ðức hồng y, trường đại học này cam kết sẽ không lập lại một sai lầm như thế nữa.

Nhưng theo báo the New York Times, trường đại học này đã xem thường lời cảnh cáo của Ðức hồng y cho nên mới vinh danh ông thị trưởng ủng hộ phá thai.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page