Di hài của thánh nữ

Têrêxa Hài đồng Giêsu

đến đảo Guyane

 

Di hài của thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu đến đảo Guyane.

Cayenne [AFP 19/05/2009] - Theo một nguồn tin từ Giáo hội địa phương, di hài của vị thánh nữ Têrêxa tiến sĩ Hội Thánh đã đến Guyane hôm thứ Hai 18 tháng 5 năm 2009 và sẽ được rước đến những thành phố lớn trong đảo.

Ðức cha Emmanuel Lafont, Giám mục Guyane đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng đây là lần đầu tiên di hài của một vị thánh đến đảo Guyane. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một biến cố vĩ đại đối với người Công giáo tại đây.

Theo Ðức cha Lafont, trong tổng số dân 230 ngàn người, có từ 60 đến 70 phần trăm là người Công giáo.

Ðức cha cũng cho biết: hôm thứ Hai 18/05/2009, đã có khoảng 1,000 người tập trung lại để canh thức xung quanh di hài của thánh nữ tại Matoury, ngoại ô Cayenne. Sẽ có khoảng 4 ngàn người chờ đợi đón rước di hài thánh nữ tại Matoury vào Chúa Nhựt Lễ Hiện Xuống, 31 tháng 5 năm 2009.

Nhiều phái đoàn Công giáo từ Brasil và Surinam cũng sẽ đến Guyane đã nghinh đón thánh nữ.

Tưởng cũng nên nhắc lại: thánh nữ Têrêxa Hài đồng Giêsu sinh năm 1873 tại Alencon, Pháp. Thánh nữ vào Dòng Kín Lisieux năm lên 15 tuổi và qua đời năm 24 tuổi.

Thánh nữ đã được đức Piô XI tôn phong hiển thánh năm 1925 và được đức Gioan Phaolô II tuyên bố là "tiến sĩ Hội Thánh" năm 1997.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page