Ðức thánh cha Beneđitô XVI đề cao

gương truyền giáo của cha Matteo Ricci

 

Ðức thánh cha Beneđitô XVI đề cao gương truyền giáo của cha Matteo Ricci.

Vatican [Asianews 18/05/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI đề cao gương truyền giáo của cha Matteo Ricci tại Trung Quốc.

Trong một sứ điệp gởi cho Ðức cha Claudio Giuliodori, Giám mục Giáo phận Macerata, Ý, nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày qua đời của cha Matteo Ricci, Ðức thánh cha nói rằng tìm kiếm sự hài hòa giữa nền văn hóa cao đẹp và nghìn đời của Trung Hoa và sự mới mẻ của Kitô giáo: đó là trọng tâm của hoạt động tông đồ của cha Matteo Ricci.

Ôn lại công cuộc truyền giáo của vị linh mục dòng tên này, Ðức thánh cha viết rằng ngài là một con người có một niềm sâu xa và là một thiên tài phi thường về văn hóa và kiến thức. Cha Ricci đã hiến dâng cả đời để mở ra cuộc đối thoại giữa Ðông và Tây, đồng thời đưa Tin Mừng hội nhập vào văn hóa của dân tộc Trung Hoa vĩ đại.

Theo Ðức thánh cha, sở dĩ hoạt động tông đồ của cha Ricci có tính tiên tri là bởi vì ngài đã có một thiện cảm sâu xa với người trung hoa, với văn hóa và truyền thống tôn giáo của họ.

Ðức thánh cha viết: "chúng ta chỉ cần nhớ đến quyển "đạo hữu luận" của cha để thấy rõ điều đó". Trong suốt 28 năm làm tông đồ tại Trung Hoa, cha Ricci đã thắt chặt một tình thân hữu sâu xa với với dân tộc Trung Hoa. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thiếu cảm thông, ngài vẫn trung thành với cung cách truyền giáo ấy cho đến khi qua đời. Theo Ðức thánh cha, chúng ta có thể nói, cha Ricci đã khai sinh một phương pháp khoa học và một chiến thuật mục vụ dựa trên sự tôn trọng đối với những truyền thống lành mạnh mà người tân tòng Trung Hoa không thể bỏ được khi trở lại Công Giáo. Cha Ricci cũng dựa trên niềm xác tín rằng mạc khải chỉ có thể bổ túc và làm cho những truyền thống ấy được thêm phong phú mà thôi.Chính từ xác tín áy mà, cũng như các vị giáo phụ đã từng làm trong cuộc gặp gỡ giữa Tin Mừng và văn hoá Hy La, cha Ricci đã mở ra cuộc hội nhập văn hóa tại Trung Hoa, thắt chặt tình thân hữu với các bậc thức giả tại đây.

Kết thúc sứ điệp gởi cho Ðức giám mục Macerata, sinh quán của cha Ricci, Ðức thánh cha kêu gọi: "Ước gì noi gương cha, các cộng đồng của chúng ta, nơi có nhiều người thuộc nhiều văn hóa và tôn giáo khác đang sinh sống, được lớn lên trong tinh thần cởi mở và tương kính".

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page