Báo Người Quan Sát Roma

vừa ca ngợi vừa chỉ trích tổng thống Obama

 

Báo Người Quan Sát Roma vừa ca ngợi vừa chỉ trích tổng thống Obama.

Vatican [CNA 18/05/2009] - Báo Người Quan Sát Roma (L'Osservatore Romano), cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, vừa ca ngợi vừa chỉ trích tổng Hoa kỳ Barack Obama.


Báo Người Quan Sát Roma (L'Osservatore Romano), cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, vừa ca ngợi vừa chỉ trích tổng Hoa kỳ Barack Obama.


Trong số ra ngày thứ Hai 18 tháng 5 năm 2009, báo Người Quan Sát Roma cho đăng hai bài viết khác nhau: một bài nhận định tích cực về chuyến viếng thăm của ông tại trường Ðại học Công giáo Notre Dame và một bài mạnh mẽ phê bình lập trường của ông về cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người.

Bài thứ nhứt với nhan đề "Tổng thống Obama trong việc tìm kiếm một nền tảng chung", nhắc đến bài diễn văn mà tổng thống Hoa kỳ đã đọc trong lễ mãn khóa của trường Ðại học Notre Dame hôm Chúa nhựt 17 tháng 5 năm 2009. Báo người quan sát Roma nhận định: "việc tìm kiếm một nền tảng chung xem ra là con đường đã được tổng thống Hoa kỳ Barack Obama chọn để đối đầu với vấn đề nhậy cảm là phá thai". Báo này cũng ghi nhận rằng ông Obama đã chọn trường Ðại học Công giáo Notre Dame để tái khẳng định rằng lập trường của ông về luật cho phép phá thai "không phải là một ưu tiên của chính phủ ông".

Báo này cũng nhìn nhận rằng trong thời gian qua đã có nhiều chống đối mạnh về việc trường Ðại học Công giáo này mời tổng thống Obama đến đọc diễn văn khai mạc trong lễ ra trường và trao bằng tiến sĩ luật danh dự cho ông. Nhưng bài báo cũng nhấn mạnh rằng tổng thống Hoa kỳ đã kêu gọi "người Mỹ thuộc mọi tôn giáo và ý thức hệ hãy nắm tay nhau trong một nỗ lực chung nhằm làm giảm bớt các cuộc phá thai".

Cũng trong số báo ra hôm thứ Hai 18/05/2009, một bài viết khác của tờ báo lại phê bình lập trường của tổng thống Obama về cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người.

Với tựa đề "chiến dịch tại Hoa kỳ chống lại tế bào gốc", bài báo ca ngợi nỗ lực của các Ðức giám mục Hoa kỳ nhằm chống lại chính sách mới về việc xử dụng các phôi thai người cho việc nghiên cứu khoa học. Theo bài báo, "đây là lần đầu tiên, tiền đóng thuế của người dân Mỹ sẽ được xử dụng để giết những con người còn trong tình trạng phôi thai và lấy tế bào gốc".

Trong bài viết, báo Người Quan Sát Roma đặc biệt trích dẫn các bài phát biểu của Ðức hồng y Justin Rigali, chủ tịch Ủy ban Giám mục về các hoạt động bênh vực Sự Sống, và của Ðức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver. Ðây là những vị chủ chăn có tiếng nói mạnh mẽ nhứt chống lại các chính sách bài sự sống của tổng thống Obama.

Với bài viết này, báo người quan sát Roma muốn chứng tỏ rằng Tòa Thánh luôn ủng hộ lập trường của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ trong việc chống lại các chính sách bài sự sống của tổng thống Obama.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page