Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa dân chủ Congo

và chương trình trợ giúp các nạn nhân Sida

 

Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa dân chủ Congo và chương trình trợ giúp các nạn nhân Sida.

Cọng hòa dân chủ Congo [Zenit 18/05/2009] - Giáo hội Công giáo tại Cọng hòa dân chủ Congo sẽ bỏ ra trên 144 triệu mỹ kim để trợ giúp các nạn nhân Sida và phòng chống dịch bệnh này.

Theo tin của hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, xuyên qua Caritas, Hội đồng Giám mục Congo đã cho tổ chức một cuộc hội thảo bàn tròn, trong đó các vị đã giới thiệu chương trình tam niên nhằm phòng chống bệnh Sida.

Chương trình này đã được soạn thảo với sự tham gia của 47 giáo phận và có tham vọng mang lại một sự đóng góp của Giáo hội vào những nỗ lực của chính phủ cũng như các cơ quan khác trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Sida.

Chủ tịch Ủy ban Giám mục về phát triển, đức cha Javier Katala, đã khẳng định rằng chính phủ và Giáo hội Công giáo cương quyết chống lại dịch bệnh này. Ngài nhấn mạnh rằng hàng triệu người dân mắc bệnh này sẽ hưởng được sự chăm sóc nhờ chương trình này.

Bộ trưởng Y tế Congo, ông Auguste Mopipi, đã cám ơn các nỗ lực của Hội đồng Giám mục Công giáo trong việc phòng chống Sida. Ông nói rằng quốc gia đang cần sự đóng góp của các tôn giáo , cách riêng của Giáo hội Công giáo.

Bác sĩ Bruno Miteyo, Giám đốc Caritas Congo đã giới thiệu và trình bày chương trình nói trên của Giáo hội Công giáo. Chương trình tập trú xung quanh bốn tiêu điểm: giáo dục và phòng ngừa; trợ giúp y tế, thiêng liêng, tâm lý, xã hội và kinh tế; các khía cạnh đạo đức và pháp lý, truyền thông.

Ðức cha Robert Vitillo, cố vấn đặc biệt về Sida của Caritas quốc tế và đứng đầu phái đoàn Caritas tại các tổ chức của Liên hiệp quốc tại Geneve, nhắc lại rằng Phi Châu Hạ Sahara là vùng bị dịch bệnh Sida hoành hành nặng nề nhứt. Nhìn chung, có đến 64 phần trăm những người mắc bệnh Sida đang sống tại lục địa Phi Châu. Phi Châu cũng là nơi có đông trẻ em mồ côi nhứt vì Sida.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page