Caritas cứu trợ các nạn nhân

chiến cuộc tại Sri Lanka

 

Caritas cứu trợ các nạn nhân chiến cuộc tại Sri Lanka.

Roma [Zenit 18/05/2009] - Hồi tuần trước, liền sau khi Liên hiệp quốc đã báo động rằng Sri Lanka có thể tắm trong biển máu, Tổ chức Caritas đã bắt tay vào việc cứu trợ những người bị thương và tỵ nạn. Mặc dù các phiến quân Mãnh Hổ Tamil đã đầu hàng hôm Chúa Nhựt 17 tháng 5 năm 2009, tình hình nhân đạo tại Bắc Sri Lanka vẫn còn rất bi đát.

Theo tin "Giáo hội Á Châu" của Hội thừa sai Paris (MEP), hôm thứ Ba 12 tháng 5 năm 2009, quân đội chính phủ Sri Lanka đã mở một cuộc tấn công mới vào ngay sào huyệt cuối cùng của các phiến quân. Trong lãnh thổ chỉ còn dồn lại khoảng 2 cây số vuông, các phiến quân mãnh hổ Tamil đã cầm giữ hàng chục ngàn thường dân làm con tin. Ðây là vùng mà các cơ quan truyền thông cũng như các quan sát viên của Liên hiệp quốc không được phép đến. Người ta ước tính con số những người bị các phiến quân bắt làm con tin có thể lên đến 150 ngàn người.

Những cuộc oanh kích trong hai ngày 9 và 10 tháng 5 năm 2009, khiến cho hàng ngàn người bị thiệt mạng. Trong số này có cả hằng trăm trẻ em. Liên hiệp quốc đã cảnh cáo về một cuộc tắm máu do các phiến quân tạo ra.

Theo ước tính của Liên hiệp quốc, đã có hơn 6,500 thường dân bị giết chết và hơn 14 ngàn người bị thương trong ba tháng vừa qua. Con số người tỵ nạn sống trong các trại gần Vavuniya lên đến 2 trăm ngàn người. Các Giáo hội kitô, vốn là một trong nhưng cơ quan được vào trong các trại tỵ nạn, đã tố cáo tình trạng tồi tệ của người tỵ nạn.

Với khoảng 50 thành viên luôn có mặt trong vùng giao chiến, Caritas Sri Lanka cũng đã phải trả một giá đắt khi đến cứu trợ các nạn nhân chiến cuộc: hôm 8 tháng 5 năm 2009, trong một vùng được xem là phi quân sự, một nhân viên của Caritas đã bị bắn hạ. Hai linh mục, một là giám đốc Caritas vùng và một là thành viên của Ủy ban công lý và hòa bình toàn quốc, cũng bị thương nặng, trong lúc đang săn sóc cho các nạn nhân trong các nhà thờ trong vùng.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng hôm Chúa Nhựt 17 tháng 5 năm 2009, Ðức thánh cha đã lên tiếng kêu gọi các phiến quân hãy để cho người dân thường được đi lánh nạn. Ngài cũng động viên cộng đồng thế giới, cách riêng các cơ quan cứu trợ công giáo, hãy tích cực tham gia công tác cứu trợ.

Ðức thánh cha đã đặc biệt quan tâm đến cuộc xung đột tại Sri Lanka. Ngay trong sứ điệp Giáng Sinh năm 2006, ngài đã cầu nguyện một cách đặc biệt cho cuộc chiến được chấm dứt. Trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh hồi tháng Giêng năm 2009, Ðức thánh cha cũng đã kêu gọi cộng đồng thế giới gia tăng cứu trợ nhân đạo cho các nạn nhân chiến cuộc và tìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Và trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư ngày 4 tháng 2 năm 2009, ngài lại một lần nữa kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Sri Lanka.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page