ÐHY Tổng Giám Mục Mumbai Ấn Ðộ

tỏ ra hoan hỉ vì kết quả

cuộc tổng tuyển cử tại nước này

 

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Mumbai Ấn Ðộ tỏ ra hoan hỉ vì kết quả cuộc tổng tuyển cử tại nước này.

Mumbai, Ấn độ [Asianews 16/05/2009] - Ðức hồng y Tổng giám mục Mumbai vui mừng vì kết quả cuộc tổng tuyển cử tại nước này.

Nhận định về kết quả cuộc bầu cử Quốc hội, Ðức hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục thuộc nghi lễ Latinh tại Ấn Ðộ, tuyên bố: "Tôi hãnh diện vì đất nước của tôi".

Ðức Hồng y Tổng giám mục Mumbai nói rằng "bỏ phiếu là một bảo đảm rõ ràng cho tự do tôn giáo, và Ấn độ chỉ có thể thịnh vượng nếu tự do tôn giáo được các nhà lập quốc ghi khắc trong hiến pháp, được tôn trọng và phát huy".

Theo Ðức hồng y Gracias, mọi người dân ấn độ đều có một trái tim tự nhiên biết tôn trọng mọi tôn giáo và sẵn sàng muốn sống trong hòa bình, hài hòa và hiệp nhứt.

Ðức Hồng y Tổng giám mục Mumbai rất hài lòng vì cuộc bầu cử đã diễn ra một cách ôn hòa và dân chúng đã chứng tỏ một tinh thần trách nhiệm cao.

Ngài xem chiến thắng của Ðảng "Liên Minh Cấp Tiến Ðoàn kết" như một dấu hiệu tốt cho chính phủ đương nhiệm. Nhưng Ðức Hồng y nói rằng đây là cơ hội để chính phủ thực hiện những lời hứa của mình, đặc biệt đối với các nhóm thiểu số và dân chúng tại thôn quê.

Ðược biết kết quả cuộc bầu cử Quốc hội cho thấy "Liên minh cấp tiến đoàn kết" do bà Sonia Gandhi, quả phụ cố thủ tướng Rajiv Ganghi và đương kiêm thủ tướng Manmonah Singh lãnh đạo đã đánh bại Ðảng quốc gia Ấn giáo và chiếm được 250 ghế tại Quốc hội.

Ông Rajnah Sing, chủ tịch Ðảng Quốc gia Ấn giáo đã tuyên bố nhìn nhận sự thất bại của Ðảng ông.

Nhận định về kết quả cuộc bầu cử, Ðức cha Stanislaus Fernandes, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn độ, nói rằng kết quả này củng cố "tính thế tục của nhà nước Ấn độ". Theo Ðức cha, kết quả này cho thấy người dân Ấn độ muốn một chính phủ ổn định và đã bỏ phiếu chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo cũng như chủ nghĩa cộng sản.

Theo cha Theodore Mascarenhas, đặc trách văn phòng Á Châu của Hội đồng tòa thánh về văn hóa, kết quả cuộc bầu cử vừa rồi là một sự đáp trả của dân chúng Ấn độ về chính sách thù hận của đảng Quốc gia Ấn giáo chống Kitô giáo tại bang Orissa.

Riêng tại hai bang Kerala và Tây Bengal, đảng cộng sản cũng bị đánh bại. Cả hai bang này đều được cai trị bởi các đảng tả khuynh từ năm 2004.

Kerala được xem là bang có đông tín hữu kitô nhứt tại Ấn độ, với khoảng 20 phần trăm dân số. Cha Paul Thelakat, chủ nhiệm nhựt báo Satyadeepam, kiêm phát ngôn viên của Giáo hội thuộc nghi lễ Syro Malabar nói rằng kết quả cuộc bầu cử vừa rồi cho thấy dân chúng trong bang đã không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Theo cha, sự thất bại của đảng cộng sản trong cuộc bầu cử vừa qua là cái giá mà họ phải trả vì chống lại Giáo hội. Cha Thelakat nói rằng trong những năm vừa qua, bang Kerala bị đặt dưới quyền cai trị của một ý thức hệ có chủ trương chia rẽ dân chúng.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page