Giáo hội tại Hàn Quốc chống lại

việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người

 

Giáo hội tại Hàn Quốc chống lại việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người.

Seoul, Hàn Quốc [Asianews 14/05/2009] - Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc chống lại việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người.

Ðức cha Gabriel Chang Bong Hun, chủ tịch ủy ban giám mục về đạo đức sinh học, tuyên bố rằng cho phép nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người là một hành động bạo hành nhân danh khoa học để hủy hoại sự sống con người.

Ðức cố Hồng y Stephen Kim Sou Hwan cũng đã từng lên tiếng chống lại cuộc nghiên cứu này.

Ðược biết cuối tháng Tư năm 2009, Ủy ban đạo đức sinh học của chính phủ Hàn Quốc đã cho phép Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa "CHA" tại thủ đô Seoul lập lại cuộc nghiên cứu tế bào gốc với một số điều kiện như không được nói đến việc chữa bệnh run rẫy khiến tạo ra hy vọng hão huyền cho các bệnh nhân.

Cách đây 3 năm, cuộc nghiên cứu đã bị ngăn chận, sau khi cộng đồng y khoa thế giới và trường đại học Seoul khám phá ra rằng cuộc nghiên cứu tại Hàn quốc chỉ dựa trên những dữ kiện giả tạo.

Ðức cha chủ tịch Ủy ban giám mục về đạo đức sinh học của Hội đồng giám mục Hàn quốc nói rằng Giáo hội lúc nào cũng cảm thông với những ai đang phải đau khổ vì những căn bệnh bất trị, nhưng chống lại bất cứ cuộc nghiên cứu nào dựa trên việc sản sinh con người theo phương pháp vô tính.

Theo Ðức cha Chang, Giáo hội ủng hộ cuộc nghiên cứu tế bào gốc lấy ra từ các tế bào da. Một cuộc nghiên cứu như thế không những đã mang lại những kết quả tốt đẹp mà còn không đòi hỏi phải hủy hoại mạng sống con người.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page