ÐTC gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tôn giáo vùng Galilea

và đọc kinh chiều với hàng giám mục

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tôn giáo vùng Galilea và đọc kinh chiều với hàng giám mục.

Nazareth [Asianews, CNA 14/05/2009] - Sau thánh lễ tại Núi Vực, Ðức thánh cha Beneđitô XVI gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tôn giáo vùng Galilea.

Trong cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo tôn giáo, Ðức thánh cha nói rằng Galilea, vì là một vùng đất có nhiều dị biệt về chủng tộc văn hóa và tôn giáo, cho nên cũng là nơi mà mọi người đều biết rằng cần phải cố gắng sống chung hòa bình với nhau. Theo Ðức thánh cha, những truyền thống tôn giáo khác biệt đều có một tiềm năng mãnh liệt trong việc thăng tiến nền văn hóa của hòa bình, nhứt là bằng việc dạy dỗ và rao giảng những giá trị thiêng liêng cao quí của nhân loại. Ðức thánh cha nói: "Khi nhào nặn tâm hồn giới trẻ, chúng ta cũng nhào nặn chính tương lai của nhân loại. Các tín hữu kitô sẵn sàng liên kết với người do thái, các tín đồ hồi giáo, những người theo đạo Druze và tín đồ của các tôn giáo khác để giữ cho con cái khỏi rơi vào cuồng tín và bạo động khi chuẩn bị họ trở thành những người xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn".

Theo Ðức thánh cha, "cốt lõi của mọi truyền thống tôn giáo chính là niềm xác tín rằng hòa bình là một quà tặng của Thiên Chúa, nhưng không thể đạt được nếu không có nỗ lực của con người."

Ðức thánh cha khẳng định: "một nền hòa bình lâu dài phát sinh từ việc nhìn nhận rằng thế giới không thuộc riêng về mình, nhưng là chân trời qua đó chúng ta được mời gọi tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa và hợp tác với nhau để hướng dẫn thế giới và lịch sử dưới với sự soi sáng của Ngài."

Sau bài diễn văn của ngài, Ðức thánh cha và các nhà lãnh đạo tôn giáo tại vùng Galilea đã nắm tay nhau và cầu nguyện cho Hòa bình bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

Kết thúc một ngày sinh hoạt tại Nazareth, Ðức thánh cha đã cùng với các đức giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân hát Kinh Chiều tại vương cung thánh đường Truyền Tin. Ngài nhắn nhủ mọi người hiện diện hãy tiếp tục ở lại Thánh Ðịa để làm chứng cho hòa bình. Ðức thánh cha nói: "Cũng như Mẹ Maria, anh chị em cũng có vai trò trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, bằng cách mang Chúa Kitô vào trong thế giới, làm chứng cho Ngài và quảng bá sứ điệp hòa bình và hiệp nhứt".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page