Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

cử hành Thánh lễ tại Nazareth

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cử hành Thánh lễ tại Nazareth.

Nazareth [Asianews 14/05/2009] - Trong thánh lễ cử hành tại Nazareth sáng thứ Năm 14 tháng 5 năm 2009, Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi thế giới hãy nhìn nhận vai trò của gia đình và người phụ nữ.

Ðây là biến cố có đông tín hữu kitô tham dự nhứt tại Thánh địa trong lịch sử gần đây. Ít nhứt có 30 ngàn người đã đứng đầy lòng chảo của Núi Vực bên ngoài Nazareth, nơi Ðức thánh cha cử hành Thánh Lễ cuối cùng trong cuộc hành hương Thánh Ðịa của ngài. Trong thánh lễ, Ðức thánh cha nhấn mạnh đến vai trò của gia đình và người phụ nữ trong xã hội.

Nơi Ðức thánh cha cử hành thánh lễ được gọi là Núi Vực, bởi vì chính tại đây mà Tin Mừng theo thánh Luca ghi lại rằng một đám đông phẩn nộ đã đưa Chúa Giesu đến bên một bờ vực để xô Ngài xuống.

Nazareth, "đóa hoa của vùng Galilea", cách Gierusalem khoảng 100 cây số, là nơi có đông tín hữu kitô nhứt tại Thánh Ðịa: với 20 ngàn người, các tín hữu kitô chiếm khoảng 35 phần trăm dân số. Gần đây, vì lý do kinh tế cũng như vì sự thù nghịch của một số người hồi giáo, nhiều tín hữu kitô đã ra đi. Chính vì thế mà trong bài giảng thánh lễ, Ðức thánh cha đã kêu gọi những người thiện chí của hai cộng đồng, kitô cũng như hồi giáo hãy hàn gắn các vết thương và cố gắng sống chung hòa bình.

Tuy nhiên, chủ đề của Thánh lễ tại Nazareth sáng thứ Năm 14/05/2009 vẫn là gia đình, vì năm nay là Năm Gia đình của Giáo hội Công giáo tại Thánh Ðịa. Do đó, Ðức thánh cha khẳng định: "Noi gương Mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu, chúng ta đến đây để đề cao sự thánh thiêng của gia đình. Trong chương trình của Thiên Chúa, gia đình được xây dựng trên sự thủy chung của một người nam và một người nữ được thánh hiến bằng khế ước hôn nhân và quyết tâm đón nhận quà tặng của Thiên Chúa là sự sống mới. Con người của thời đại cần phải nhận chân sự thật căn bản này biết chừng nào! Ðây là nền tảng của xã hội. Và chứng từ của các đôi vợ chồng đối với việc đào luyện lương tâm và xây dựng nền văn minh tình thường là quan trọng biết bao!"

Theo Ðức thánh cha, trong gia đình, mỗi người, từ một đứa trẻ bé bỏng cho đến người già nhứt, đều có một phẩm giá nội tại, chứ không phải là một phương tiện được xử dụng cho một mục đích khác.

Tại Jordan, Ðức thánh cha đã đặc biệt đề cao vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Trong thánh lễ tại Nazareth, một lần nữa ngài cũng lập lại điều đó. Ngài nói: "Nazareth nhắc nhớ chúng ta về sự cần thiết phải nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá Thiên Chúa ban cho con người và vai trò đặc thù của người phụ nữ cũng như những đặc sủng và tài năng của họ."

Trong bài giảng Thánh Lễ, Ðức thánh cha cũng đề cao vai trò của thánh Giuse, người công chính mà Chúa đã muốn đặt lên để chăm sóc gia đình. Theo Ðức thánh cha, chính từ gương sáng của thánh Giuse mà Chúa Giesu đã học được các nhân đức như lòng hiếu thảo, chữ tín trong lời nói, sự thanh liêm và cần mẫn trong công việc.

Cuối cùng, khi chiêm ngắm Thánh Gia Thất, Ðức thánh cha kêu gọi mọi người hãy hướng về Hài Nhi Giêsu, là Ðấng đã lớn lên trong khôn ngoan và hiểu biết trong ngôi nhà của Mẹ Maria và Thánh Giuse.

Ngỏ lời đặc biệt với giới trẻ, Ðức thánh cha kêu gọi họ hãy noi gương Chúa Giêsu, không những thảo kính với cha mẹ, mà còn giúp đỡ các ngài khám phá ra tình yêu mang lại ý nghĩa sâu xa cho cuộc sống.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page