Ðức thượng phụ đại kết Constantinople

sẽ nộp đơn kiện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ

lên Tòa Án Âu Châu

 

Ðức thượng phụ đại kết Constantinople sẽ nộp đơn kiện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lên Tòa Án Âu Châu.

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ [Asianews 13/05/2009] - Ðức thượng phụ đại kết Constantinople cho biết sẽ nộp đơn kiện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lên Tòa Án Âu Châu tại Strasbourg, Pháp Quốc.

Trong một thánh lễ cử hành tại nhà thờ thánh George, tại Istanbul, Ðức Bartolomeo I, thượng phụ đại kết Constantinople, loan báo ý định sẽ kiện chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ lên Tòa Án Âu Châu vì những vi phạm chống lại cộng đồng chính thống giáo và tịch thu các cơ sở, đất đai của Giáo hội này.

Ðức thượng phụ Bartolomeo I cho biết đây là quyết định đã được đưa ra tại Thượng Hội Ðồng Chính thống.

Trong thánh lễ, Ðức thượng phụ đại kết nói rằng không những tại nhà thờ thánh George, mà còn tại nhiều nơi khác nữa, chính quyền đã tịch thu các cơ sở của Giáo hội và giao cho các cá nhân khai thác để trục lợi.

Ðức thượng phụ cho biết: để chấm dứt các bất công này, Thượng hội đồng Chính thống đã đi đến quyết định là kêu gọi Bộ Tư Pháp Thổ Nhĩ Kỳ phải giải quyết vấn đề. Nếu không, nội vụ sẽ được đưa lên Tòa Án Âu Châu tại Strasbourg.

Kết thúc bài giảng, Ðức thượng phụ tuyên bố: "Chúng tôi không mong được đối xử một cách đặc biệt, nhưng chúng tôi cũng không thể để cho các quyền lợi của chúng tôi bị chà đạp hay bản sắc và di sản văn hóa do cha ông chúng tôi để lại bị xóa bỏ".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page