Kỷ niệm các cuộc hiện ra

của Ðức Mẹ tại Fatima

 

Kỷ niệm các cuộc hiện ra của Ðức Mẹ tại Fatima.

Fatima [AFP 13/05/2009] - Năm 2009 các cuộc lễ mừng kỷ niệm việc Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Ðào Nha, hồi năm 1917 được đánh dấu bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Hôm thứ Tư 13 tháng 5 năm 2009, kỷ niệm ngày Ðức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, hàng trăm ngàn người công giáo đã hành hương về Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima, miền Trung Bồ Ðào Nha. Theo ước tính, năm 2009 có khoảng 150 ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đến Fatima để tưởng niệm việc Ðức Mẹ hiện ra cho các trẻ em mục đồng.

Trong thánh lễ cử hành nhân dịp này, Ðức hồng y Oscar Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, kiêm chủ tịch Caritas Quốc Tế, đã nói rằng "bàn tay vô hình lẽ ra phải hướng dẫn thị trường, thì lại trở thành một bàn tay bất lương và đầy tham lam".

Theo Ðức hồng y chủ tịch Caritas Quốc Tế, thế giới bị nhận chìm trong những cuộc khủng hoảng về niềm tin, về đạo đức, về nhân bản và xem ra đã đánh mất ý thức luân lý. Cuộc khủng hoảng tài chính mà chúng ta đang trải qua xem ra là một dấu hiệu của các cuộc khủng hoảng ấy.

Về phần mình, trong thánh lễ cử hành hôm thứ Ba 12/05/2009, Ðức cha Antonio Marto, giám mục Fatima, cũng đã kêu gọi "tỏ tình liên đới với tất cả những ai đang gánh chịu những hậu quả nặng nề nhứt của cuộc khủng hoảng" kinh tế.

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng rõ rệt đến khách hành hương. Những người buôn bán đồ vật kỷ niệm tại Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima cho biết mã lực của khách hành hương đã giảm đi nhiều.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page