Tổng thống Israel tuyên bố

cần phải ngưng việc xây dựng

bức tường ngăn cách tại Cisjordan

 

Tổng thống Israel tuyên bố cần phải ngưng việc xây dựng bức tường ngăn cách tại Cisjordan.

Vatican [AFP 13/05/2009] - Tổng thống Israel tuyên bố: cần phải ngưng việc xây cất bức tường ngăn cách tại Cisjordan.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, tổng thống Israel, ông Shimon Peres nói: "cần phải ngưng việc xây bức tường. Dứt khoát là không ai muốn có các bức tường vốn quá tốn kém".

Khi được hỏi: "đâu là tương lai của Israel và Trung Ðông?", tổng thống Israel trả lời rằng cần phải ngưng xử dụng khí giới và bạo động.

Theo ông Peres, cần phải cho phép dân chúng được bước vào một kỷ nguyên mới của khoa học và kỹ thuật không nghịch lại với Kinh Thánh. Tổng thống Israel khẳng định: "Nhưng trên hết, cần phải mở rộng biên giới và tâm hồn để cho phép con cái chúng ta được sống trong một tương lai hòa bình".

Vị nguyên thủ quốc gia Israel còn nói rằng việc thành lập Hai Quốc Gia, giáp giới nhau và sống chung hòa bình là điều "khả thi".

Tổng thống Israel giải thích: chính phủ trước đã chấp nhận điều đó và đương kiêm thủ tướng cho biết ông sẽ thi hành những quyết định của chính phủ trước.

Nhận định về chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức thánh cha Beneđitô XVI, tổng thống Peres nhìn nhận rằng sứ điệp của Ðức thánh cha là một sứ điệp tích cực đã mang lại những hậu quả quan trọng.

Về phần mình, khi tiếp đón Ðức thánh cha tại trại tỵ nạn Aida, chủ tịch Palestine, ông Mahmoud Abbas cũng đã nhắn gởi đến người Israel một sứ điệp hòa bình.

Ông Abbas nói như sau: "Trước mặt Ðức thánh cha, tôi muốn nhắn gởi một sứ điệp hòa bình đến những người láng giềng Israel của chúng tôi và tôi xin họ hãy từ bỏ việc chiếm đóng, chủ trương thực dân, những vụ bắt giữ và những hành vi hạ nhục".

Chủ tịch Palestine khẳng định rằng Israel có được an ninh và được chấp nhận trong vùng hay không là xuyên qua Hòa bình. Hòa bình sẽ mang lại thịnh vượng và sự sống chung của mọi dân tộc trong vùng.

Về trại tỵ nạn Aida, ông Abbas tuyên bố như sau: "Trại này, cũng như hàng chục trại khác tại Palestine và các nơi khác, tượng trưng cho "Nakba" tức cuộc xuất hành và mất gốc của dân tộc chúng tôi hồi năm 1948".

Sau khi Israel tuyên bố lập quốc, có khoảng 760 ngàn người Palestine buộc phải rời bỏ quê hương ra đi. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện có khoảng 5 triệu người Palestine sống rãi rác tại Jordan, Liban, Syria, Dãi Gaza và vùng Cisjordan.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page