Thái lan kỷ niệm 25 năm

chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II

 

Thái lan kỷ niệm 25 năm chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II.

Bangkok [Ucanews 12/05/2009] - Giáo hội tại Thái Lan kỷ niệm 25 năm chuyến viếng thăm của Ðức thánh Cha Gioan Phaolo II.

Ðặc sứ của Ðức thánh cha là đức hồng y Joseph Zen Ze Kiun (Giuse Trần Nhật Quân), nguyên giám mục Hongkong, nói rằng linh hồn của đức cố giáo hoàng sẽ "mãi mãi hiện diện trong thế giới".

Ðược biết đức Gioan Phaolo II đã viếng thăm Thái Lan trong hai ngày 10 và 11 tháng 5 năm 1984.

Giáo hội Công giáo tại đây tưởng niệm biến cố này với một thánh lễ trọng thể tại Nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ hồn xác lên trời hôm 10 tháng 5 năm 2009.

Nhân dịp viếng thăm Thái Lan, Ðức thánh cha đã truyền chức linh mục cho 23 linh mục, tất cả đều tiếp tục phục vụ Giáo hội. Một trong các vị này là cha Chusak Sirisut đã được bổ nhiệm làm giám mục Ratchasima.

Trong bài giảng trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Bangkok, Ðức hồng y Zen đã ca ngợi hoạt động của Giáo hội tại Thái lan, đặc biệt là trong lãnh vực giáo dục.Ngài nói rằng đức Gioan Phaolo II rất sung sướng vì có nhiều bậc phụ huynh tại Thái Lan đánh giá cao giá trị của nền giáo dục công giáo.

Sau thánh lễ, Ðức hồng y Zen đã cùng với Ðức hồng y tổng giám mục Bangkok và Ðức sứ thần tòa thánh tại Thái lan làm phép tượng hai thánh Phêrô và Phaolô được đặt trước nhà thờ chính tòa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page