Ðức Benedicto XVI là vị giáo hoàng đầu tiên

đi vào Ðền Thờ hồi giáo "Vòm Ðá"

 

Ðức Benedicto XVI là vị giáo hoàng đầu tiên đi vào Ðền Thờ hồi giáo "Vòm Ðá".

Gierusalem [AFP 12/05/2009] - Ðức Benedicto XVI là vị giáo hoàng đầu tiên đi vào Ðền Thờ Hồi Giáo "Vòm Ðá" tại Gierusalem.

Sáng thứ Ba 12/05/2009, Ðức thánh cha đã vào bên trong đền thờ "Vòm Ðá". Nằm ở mạn Ðông Gierusalem, đền thờ này là linh địa thứ ba của Hồi Giáo.

Trong bài diễn văn đọc trước các chức sắc hồi giáo, Ðức thánh cha đã kêu gọi mọi người hãy vượt qua các cuộc xung đột của quá khứ và mở ra con đường đối thoại chân thành giữa các tôn giáo.

Ðức thánh cha nói: "Trong một thế giới bị xâu xé vì những chia rẽ, linh địa này là nơi khuyến khích và thúc đẩy những người thiện chí hãy hoạt động để vượt qua các hiểu lầm và xung đột trong quá khứ hầu mở ra con đường cho một cuộc đối thoại chân thành và xây dựng một thế giới công bình và hòa bình cho các thế hệ tương lai".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page