Các tín hữu Tin lành Trung Quốc kêu gọi

sám hối vì cuộc thảm sát Thiên An môn

 

Các tín hữu Tin lành Trung Quốc kêu gọi sám hối vì cuộc thảm sát Thiên An môn.

Hongkong [Asianews 11/05/2009] - Các nhà lãnh đạo Tin lành Trung Quốc kêu gọi sám hối vì cuộc thảm sát Thiên An Môn.

Một nhóm 80 người gồm các nhà lãnh đạo tin lành Trung Hoa tại lục địa cũng như ở hải ngoại đã cho công bố một tuyên ngôn lên án cuộc thảm sát tại Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989.

Những người ký tên vào tuyên ngôn kêu gọi chính phủ cọng sản Trung Quốc hãy sám hối vì hành động tội ác của họ và đưa sự thật ra ánh sáng.

Trong tuyên ngôn, các nhà lãnh đạo tin lành cũng kêu gọi thế giới hãy sám hối vì sự thinh lặng, dối trá và đồng lõa của họ trước những hành động như thế.

Tuyên ngôn kêu gọi dân chúng dành giai đoạn từ ngày 12 tháng 5 đến 4 tháng 6 làm thời gian để tướng nhớ và cầu nguyện cho Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo Tin lành tại Trung Hoa lục địa và hải ngoại nói rằng niềm tin của họ "không cho phép họ quên lãng thảm kịch đã xảy ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1989". Tuyên ngôn viết: "Cho tới nay, sự thật về thảm kịch vẫn còn bị che đậy bởi ý đồ của chính phủ" và "nhiều nạn nhân vẫn tiếp tục đau khổ vì bị đàn áp".

Theo các nhà lãnh đạo Tin lành, sự thinh lặng này cho phép sức mạnh kinh tế của Trung Quốc gia tăng và người ta quên lãng những hành động dã man. Do đó, con người trở thành "vô cảm, dửng dưng và xơ cứng đối với luân lý" và tệ nạn tham nhũng của các viên chức chính phủ cũng như bất bình đẳng xã hội ngày càng gia tăng.

Tuyên ngôn của các nhà lãnh đạo Tin lành đặc biệt quan ngại về giới trẻ trung quốc hiện nay: bị chế độ độc tài nhồi sọ, họ biết rất ít về biến cố Thiên an môn và cũng không màng tới các giá trị luân lý.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page