Kết thúc Thượng Hội Ðồng Giáo Hội Calde Iraq

 

Kết thúc Thượng Hội Ðồng Giáo Hội Calde Iraq.

Roma [Zenit 11/05/2009] - Giáo hội Calde Iraq kêu gọi hiệp nhứt và đối thoại với người hồi giáo.

Trong tuyên ngôn được cho công bố sau Thượng Hội Ðồng diễn ra tại Ankawa, Iraq, Giáo hội Calde cũng đề cập đến sự hồi hương của người tỵ nạn.

Theo tuyên ngôn được đăng tãi trên báo Người Quan Sát Roma trong số ra ngày 8 tháng 5 năm 2009, Thượng Hội Ðồng Giáo Hội Calde Iraq kêu gọi sự hiệp nhứt trong lòng Giáo hội Calde cũng như các Giáo hội anh em tại Iraq và ở hải ngoại. Tuyên ngôn của Thượng Hội Ðồng cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải đối thoại với người hồi giáo và các thành phần xã hội khác tại Iraq hầu "biến xứ sở thành một ốc đảo sống chung hòa bình".

Thượng Hội Ðồng Giáo Hội Calde cũng kêu gọi chính phủ có biện pháp đền bù cho người tỵ nạn hồi hương hầu củng cố sự hiện diện của kitô giáo tại Iraq.

Trong phiên họp vừa qua, Thượng Hội Ðồng Giáo Hội Calde cũng đã thành lập được Hội đồng thượng phụ thường trực gồm 4 vị giám mục. Chủ tịch của Hội đồng là Ðức hồng y Emmanuel III Delly, Thượng phụ Babylone của các tín hữu Calde. Hội đồng này sẽ nhóm họp mỗi năm hai hoặc ba lần để nghiên cứu các chủ đề cần được bàn tới trong các Thượng Hội Ðồng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page