Một số tín hữu tại Gaza được phép

đến Bethlehem để đón tiếp Ðức thánh cha

 

Một số tín hữu tại Gaza được phép đến Bethlehem để đón tiếp Ðức thánh cha.

Gaza [AFP 11/05/2009] - Một số tín hữu kitô tại Gaza được chính phủ Israel cấp giấy phép để đến Bethlehem chào đón Ðức thánh Cha.

Hôm thứ Hai 11/05/2009, giới lãnh đạo Palestine cho hay có tất cả 95 người công giáo tại Dải Gaza đã được chính phủ Israel cho phép đến Bethlehem tại Cisjordani để tham dự thánh lễ do Ðức thánh cha Beneđitô XVI cử hành vào ngày hôm thứ Tư 13 tháng 5 năm 2009.

Các tín hữu kitô này đã bắt đầu rời Gaza hôm thứ Hai 11/05/2009 tại trạm kiểm soát Erez, nằm giữa Palestine và Israel.

Ðã có khoảng 120 người nộp đơn xin giấy phép thông qua chính quyền Palestine, nhưng chính phủ Israel chỉ cấp giấy phép cho 95 người.

Hiện nay có khoảng 2,500 tín hữu kitô, phần lớn là chính thống, đang sống tại Dải Gaza giữa khoảng 1 triệu rưởi người hồi giáo. Kể từ năm 2007, lãnh thổ này bị phong trào hồi giáo Hamas kiểm soát.

Trong tổng thể, hiện đang có khoảng 50 ngàn tín hữu kito thuộc nhiều Giáo hội kito khác nhau đang sống tại Cisjordani, Gierusalem và Dải Gaza.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page