Ðức thánh cha Beneđitô XVI

kêu gọi sự khoan nhượng

 

Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi sự khoan nhượng.

Amman, Jordan [AFP 11/05/2009] - Sáng thứ Hai 11/05/2009, trước khi rời thủ đô Amman để đi Israel, tiếp tục cuộc hành hương Thánh Ðịa đầu tiên của ngài, một lần nữa, Ðức thánh cha Beneđitô XVI lập lại lời kêu gọi hãy có sự khoan nhượng tôn giáo giữa các tín hữu kitô và người hồi giáo.

Ðức thánh cha nói như sau: "Tôi muốn khuyến khích mọi người Jordan, bất luận là tín hữu kitô hay người hồi giáo, hãy xây dựng trên những nền móng vững chắc của sự khoan nhượng tôn giáo, nhờ đó các thành phần của các cộng đồng khác nhau mới có thể sống chung trong hòa bình và tương kính."

Ngài nói rằng một trong những cao điểm của chuyến viếng thăm Jordan của ngài là cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo hồi giáo tại đền thờ Al Hussein Ben Talal sáng thứ Bảy 9/05/2009.

Về phần mình, quốc vương Abdallah II bày tỏ quyết tâm đeo đuổi cuộc đối thoại giữa hồi giáo và kito giáo.

Trong bài diễn văn từ giã Ðức thánh cha tại phi trường hoàng hậu Alia, quốc vương Jordan cũng nhấn mạnh rằng đã đến lúc cần phải chấm dứt các nỗi đau khổ của dân tộc Palestine bằng cách bảo đảm cho họ quyền được có một quốc gia cũng như nhìn nhận và bảo đảm an ninh cho Israel.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page