Người đứng đầu Tòa Án Tối cao của Tòa thánh

phát biểu tại bữa ăn sáng và cầu nguyện

tại Tòa Bạch Ốc

 

Người đứng đầu Tòa Án Tối cao của Tòa thánh phát biểu tại bữa ăn sáng và cầu nguyện tại Tòa Bạch Ốc.

Washington, USA [CNA 8/05/2009] - Ðức cha Raymond Burke, người đứng đầu Tòa Án tối cao của Tòa Thánh nói rằng Hoa kỳ đang đi vào nền văn hóa của sự chết.

Phát biểu tại Bữa Ăn Sáng và Cầu Nguyện tại Tòa Bạch Ốc sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2009, Ðức cha Burke nói rằng những chính sách ủng hộ phá thai của tổng thống Obama đã hủy hoại gia đình. Người đứng đầu Tòa Án Tối Cao của Tòa Thánh cũng cho rằng việc Trường đại học công giáo Notre Dame mời tổng thống Hoa kỳ đến đọc diễn văn khai mạc lễ mãn khóa vào ngày 17 tháng 5 năm 2009 là một vụ "tai tiếng trầm trọng".

Theo hãng tin Fox News, đức cha Burke nói rằng "với một sự hung hãn chưa từng có, Hoa kỳ đang chọn lựa từ bỏ nền móng của mình."

Theo vị Tổng giám mục người Mỹ này, nhiều lần chính phủ của tổng thống Obama đã hủy hoại "xã hội nền tảng là gia đình". Trong những chủ trương hủy hoại gia đình của tổng thống Obama, Ðức cha Burke nói đến sắc lệnh của ông nhằm hủy bỏ điều thường được gọi là "chính sách thành phố Mehico", tức chính sách ngăn cấm chính phủ không được xử dụng quỹ Liên bang để tài trợ cho các tổ chức hải ngoại có chủ trương phá thai.

Ðức cha Burke cũng nói đến việc tổng thống Obama tài trợ Quỹ Dân Số Thế Giới của Liên hiệp quốc để đeo đuổi chính sách mỗi gia đình một đứa con tại Trung Quốc.

Ðức cha cũng nêu lên vấn đề việc tổng thống Hoa kỳ công khai ủng hộ Luật Tự Do Chọn Lựa, tức luật cho phép phá thai rộng rãi tại Hoa kỳ.

Về việc trường Ðại học Công giáo Notre Dame mời tổng thống Obama tới đọc diễn văn khai mại ngày ra trường và trao bằng tiến sĩ Luật danh dự cho ông, Ðức cha Burke gọi đây là "một gương xấu lớn nhứt", bởi vì theo ngài, trường đại học này vinh danh một người đang "hung hãn đẩy mạnh chương trình chống lại sự sống và gia đình".

Phát biểu trước 1,300 nhà chính trị gia công giáo có mặt trong buổi ăn sáng và cầu nguyện truyền thống, Ðức cha Burke nhấn mạnh rằng chính phần lớn người công giáo đã tự do chọn lựa một nhà lãnh đạo đang thi hành những quyết định đi ngược lại với niềm tin.

Cũng theo hãng tin Fox News, người đứng đầu Tòa Án Tối Cao của Tòa Thánh khẳng định rằng chính thái độ vô đạo đức đã dẫn đến luật pháp nhìn nhận hôn phối của người đồng tính.

Theo Ðức cha Burke, căn nguyên của tình trạng hỗn loạn và sai lầm về hôn nhân chính là não trạng ngừa thai.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page