Lễ Giáng sinh của Giáo hội Chính thống Nga

củng cố quan hệ giữa thủ tướng Nga

và Ðức thượng phụ Mascova

 

Lễ Giáng sinh của Giáo hội Chính thống Nga củng cố quan hệ giữa thủ tướng Nga và Ðức thượng phụ Mascova.

Mascova [Asianews 7/1/2010] - Lễ Giáng Sinh của Giáo hội Chính thống Nga củng cố mối quan hệ giữa thủ tướng Nga và Ðức thượng phụ Mascova.

Hôm thứ Năm mùng 7 tháng Giêng năm 2010, trên 150 triệu tín hữu Chính thống Nga và 30 ngàn nhà thờ Chính thống Nga trên toàn thế giới đã cử hành Lễ Giáng Sinh.

Tại Mascova, lần đầu tiên kể từ khi được bầu làm Thượng phụ Mascova và toàn nước Nga, Ðức thượng phụ Kyrill đã cử hành Lễ nửa Ðêm tại nhà thờ chính tòa Ðấng Cứu Thế ở thủ đô Mascova trước sự hiện diện của 4 ngàn tín hữu, trong đó có tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev.

Giáo hội Chính thống Nga cử hành Lễ Giáng Sinh theo lịch Julian, tức 13 ngày sau lịch Gregoriana của người Công giáo, Tin lành và một số Giáo hội Chính thống.

Tại Nga, ngày 7 tháng Giêng cũng đánh dấu việc kết thúc tháng chay tịnh bắt đầu vào ngày 28 tháng 11. Trong tháng này, các tín hữu Chính thống Nga kiêng thịt, kẹo bánh và rượu. Ngày 7 tháng Giêng cũng là một ngày lễ nghỉ toàn quốc và là ngày các lực lượng an ninh bị đặt vào tình trạng báo động tối đa, tiếp theo một loạt những vụ tấn công khủng bố trên thế giới. Khoảng 8,500 cảnh sát viên được bố trí tại thủ đô để bảo đảm trật tự và an ninh trong dịp lễ Giáng Sinh.

Lễ Giáng Sinh tại Nga cũng là dịp để thắt chặt quan hệ giữa các nhà lãnh đạo đạo đời tại nước này. Năm nay (2010), ngoài những lời chúc mừng, chính phủ Nga đã tặng cho Giáo hội Chính thống một món quà đặc biệt: đó là hứa trao trả lại cho Giáo hội các tu viện và nhà thờ đã bị tịch thu và phá hủy dưới thời cộng sản. Số tiền mà chính phủ Nga hứa đền bù cho Giáo hội lên đến 63 triệu mỹ kim.

Ngoài ra, cũng nhân dịp Lễ Giáng Sinh, thủ tướng Vladimir Putin cũng ca ngợi Giáo hội vì "giáo dục công dân có tinh thần yêu nước, yêu những giá trị tinh thần và lịch sử dân tộc".

Về phần mình, Ðức thượng phụ Kyrill cầu xin Chúa ban ơn để thủ tướng hoàn thành nhiệm vụ Thiên Chúa đã ủy thác cho ông. Ðức thượng phụ cũng đề cao thủ tướng vì những nỗ lực khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế.

Trong sứ điệp Giáng Sinh năm 2010, Ðức thượng phụ Mascova nhấn mạnh đến sự "đoàn kết" của điều mà ngài gọi là "Nước Nga Thánh".

Ngoài việc hoàn trả và đền bù các tài sản cho Giáo hội, chính phủ Nga cũng hứa đưa giáo lý vào các trường công lập cũng như trả lương cho các tuyên úy quân đội.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page