Ðức thánh cha tiếp kiến tân đại sứ

Thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh Tòa thánh

 

Ðức thánh cha tiếp kiến tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ bên cạnh Tòa thánh.

Vatican [CNA 7/1/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI hy vọng có thêm tự do tôn giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Thổ nhĩ kỳ bên cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư, Ðức thánh cha kêu gọi chính phủ nước này nới lỏng những giới hạn về tự do tôn giáo đối với người Công giáo.

Trong bài diễn văn chào mừng ông Kenan Gursoy, tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, Ðức thánh cha nói: "Người Công giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao tự do thờ phượng vốn được Hiến Pháp bảo đảm và rất sung sướng được đóng góp vào phúc lợi của đồng bào mình, nhứt là xuyên qua hoạt động bác ái và y tế".

Trong buổi tiếp kiến hôm thứ Năm mùng 7 tháng Giêng năm 2010, Ðức thánh cha nhắc lại với tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ rằng "Giáo hội Công giáo tại nước này đang chờ đợi để được hưởng quy chế pháp lý", nhờ đó mới có thể hưởng được tự do đầy đủ và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo CNA, một linh mục Thổ nhĩ kỳ xin được dấu tên cho biết như sau: "Bên trong nhà thờ, chúng tôi được tự do như mong muốn, nhưng khi ra khỏi nhà thờ, chúng tôi lại bị kiểm soát".

Vị linh mục nói thêm rằng người Công giáo không được tự do xây cất những nơi thờ phượng mới và bị giới hạn trong việc xử dụng các ngôi thánh đường cổ.

Theo vị linh mục, chính phủ đã biến nhiều nhà thờ cổ thành bảo tàng viện. Tại vùng Cappadocia chẳng hạn, hàng trăm nhà thờ bị biến thành bảo tàng viện.

Ðược biết Thổ Nhĩ Kỳ và Tòa thánh đã thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây gần 50 năm dưới thời Ðức Gioan 23.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page