Tòa án tối cao Malaysia đảo lộn phán quyết

cho phép người ngoài Hồi giáo

được xử dụng từ Allah

 

Tòa án tối cao Malaysia đảo lộn phán quyết cho phép người ngoài Hồi giáo được xử dụng từ Allah.

Kuala Lumpur [AFP 6/1/2010] - Tòa án tối cao tại Malaysia đình hoãn việc cho phép người ngoài Hồi giáo được xử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa.

Hôm thứ Tư 6 tháng Giêng năm 2010, Tòa án tối cao tại Malaysia ra lệnh đình hoãn việc cho phép một tuần báo Công giáo tại nước này được xử dụng từ Allah, sau khi chính phủ cảnh cáo rằng một phán quyết như thế có thể tạo ra những căng thẳng giữa các tôn giáo tại quốc gia có 60 phần trăm dân số theo Hồi giáo này.

Chỉ cách đây hơn một tuần lễ, chính tòa án này đã đưa ra phán quyết nói rằng việc tuần báo "Herald Weekly" của giáo phận Kuala Lumpur xử dụng từ Allah trong ấn bản bằng tiếng Malay là hợp hiến.

Tưởng cũng nên nhắc lại: dạo tháng 5 năm 2008, bộ nội an Malaysia đã ra lệnh người ngoài Hồi giáo không được xử dụng từ Allah, vì từ này chỉ có thể được người Hồi giáo tại Malaysia dùng mà thôi.

Tuần báo "Herald Weekly" được phát hành bằng 4 thứ tiếng, với khoảng 14 ngàn ấn bản cho khoảng 850 ngàn người Công giáo trên toàn quốc.

Cha Lawrence Andrew, giám đốc phát hành của tờ báo, tố cáo chiến dịch đe dọa nhắm vào tờ báo.

Ngài nói: "Chúng tôi là người Malaysia và chúng tôi chỉ mong được sống trong hòa bình và hạnh phúc".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page