Giáo hội không thể giúp đỡ

các tù nhân Phi luật tân tại Á rập Saudi

 

Giáo hội không thể giúp đỡ các tù nhân Phi luật tân tại Á rập Saudi.

Manila [Ucanews 6/1/2010] - Vì những hạn chế tự do tôn giáo, Ủy ban di dân của Hội đồng Giám mục Phi luật tân không thể trợ giúp các tù nhân Phi luật tân đang bị giam giữ tại Á rập Saudi.

Cha Edwin Corros, linh mục dòng Scalabrini chuyên phục vụ người di dân và tỵ nạn, hiện đang là thư ký điều hành của Ủy ban Giám mục Phi luật tân về mục vụ cho người di dân và tỵ nạn, nói rằng để hiểu rõ tình trạng của tù nhân, cần phải tiếp xúc với họ. Nhưng có quá nhiều trở ngại để thăm viếng các tù nhân người Phi luật tân tại Á rập Saudi.

Số phận của những người Phi luật tân bị giam giữ tại Á rập Saudi đã được các cơ quan truyền thông chú ý đến khi quốc vương Abdullah của nước này cho biết sẽ ân xá cho những tù nhân nào không đe dọa cho dân chúng.

Lời hứa trên đây đã mang lại hy vọng cho 79 người Phi luật tân hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Malaz tại thủ đô Riyadh.

Cha Corros nói rằng các nhân viên của Giáo hội rất khó vào thăm các tù nhân tại Á rập Saudi.

Ðức cha Paul Hinder, Giám quản Tông tòa tại Á rập Saudi, phát biểu tại hội nghị về di dân ở Roma hồi tháng 11 năm 2009 rằng ngài không thể đáp ứng hết mọi yêu cầu được vào vương quốc này, bởi vì chính phủ giới hạn một con số nhứt định.

Theo phòng thống kê của chính phủ Phi luật tân, trong năm 2008, có đến 400 ngàn người Phi làm việc tại Á rập Saudi.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page