Các Ðức giám mục Tây Ban Nha

tái khẳng định người Công giáo

không thể ủng hộ việc phá thai

 

Các Ðức giám mục Tây Ban Nha tái khẳng định: người Công giáo không thể ủng hộ việc phá thai.

Madrid [CNA 6/1/2010] - Các Ðức giám mục Tây Ban Nha tái khẳng định: người Công giáo không thể ủng hộ việc phá thai.

Trong một lá thư được viết nhân danh các Ðức giám mục trên toàn quốc, cha Isidro Catela Marcos, giám đốc phòng báo chí của Hội đồng Giám mục Tây ban Nha, nhắc lại rằng các chính trị gia Công giáo không thể ủng hộ phá thai.

Lá thư là một đáp trả trước những lời tuyên bố của ông Jose Bono, một dân biểu Công giáo hiện đang là chủ tịch Quốc hội Tây ban nha.

Trong một cuộc phỏng vấn trên báo "El Mundo" hôm 3 tháng Giêng năm 2010, chủ tịch Quốc hội Tây Ban Nha đã "bóp méo" thông điệp "Tin Mừng Sự Sống" của đức Gioan Phaolo II để biện minh cho lập trường ủng hộ phá thai của ông. Ðáp lại, các Ðức giám mục Tây Ban Nha bác bỏ lập luận của ông Bono và tái khẳng định rằng các chính trị gia Công giáo không được ủng hộ các chính sách cổ võ phá thai.

Các Ðức giám mục Tây Ban Nha cũng đả kích dự luật cải tổ phá thai hiện đang được Thượng Viện thảo luận.

Tưởng cũng nên nhắc lại hồi tháng 12 năm 2009, Hạ viện nước này đã thông qua dự luật cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén cũng như hạn chế quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế.

Các Ðức giám mục Tây Ban Nha chỉ trích dự luật vì xem phá thai như một quyền của người phụ nữ cũng như xem sức khỏe của người phụ nữ như một phúc lợi xã hội.

Theo các vị chủ chăn Giáo hội tại Tây Ban Nha, đây là một thứ luật cần phải bị lên án vì nó áp đặt việc quảng bá hành động phá thai trong hệ thống giáo dục.

Vì lý do này, lá thư của các Ðức giám mục Tây Ban Nha khẳng định: "không ai được phép ủng hộ luật này; riêng người Công giáo, để sống nhứt quán với niềm tin của mình, lại càng không thể ủng hộ luật này".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page