Tòa thánh kêu gọi các quốc gia

tôn trọng quyền tự do tôn giáo

 

Tòa thánh kêu gọi các quốc gia tôn trọng quyền tự do tôn giáo.

Roma [CWN 6/1/2010] - Tòa thánh kêu gọi các quốc gia tôn trọng quyền tự do tôn giáo.

Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, đã kêu gọi các nước hãy ghi khắc quyền tự do tôn giáo vào luật pháp quốc gia.

Ðức hồng y Tauran đã từng là bộ trưởng ngoại giao của Tòa thánh từ năm 1990 đến năm 2003.

Trong bài phỏng vấn, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn ghi nhận: hiện nay tại nhiều nước Hồi giáo, như các nước trong vùng Vịnh, tự do tôn giáo được nhìn nhận và bảo đảm. Nhưng tại Á rập Saudi, gần hai triệu tín hữu Kitô không hưởng được tự do tôn giáo: họ không thể tập trung lại để tham gia bất cứ cuộc cử hành nào hay để cầu nguyện.

Ðức hồng y khẳng định: tình trạng này không mang lại lợi ích nào cả.

Nhận định về việc Thụy sĩ cấm xây cất tháp chuông Hồi giáo, Ðức hồng y Tauran nói rằng "cần phải làm sao để việc xây cất được hài hòa với cảnh quang của thành phố cũng như luật lệ điều hòa cuộc sống xã hội".

Tuy nhiên, vị Hồng y người Pháp này cho rằng sở dĩ người dân Thụy Sĩ tham gia cuộc trưng cầu dân ý để cấm xây cất tháp chuông Hồi giáo là bởi sợ hãi. Than phiền về sự thiếu hiểu biết về Hồi giáo, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn nói: "không biết những ai "sợ" người Hồi giáo có biết họ đủ chưa hoặc có bao giờ mở Kinh Coran ra không".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page