Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân

ủng hộ việc giải tán các quân đội tư nhân

 

Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân ủng hộ việc giải tán các "quân đội tư nhân".

Manila [Asianews 5/1/2010] - Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân ủng hộ việc giải tán các "quân đội tư nhân".

Sau vụ thảm sát ngày 23 tháng 11 năm 2009 khiến cho ít nhứt 57 người bị giết chết tại tỉnh Maguindanao, miền Nam Phi luật tân, tổng thống Gloria Macapagal Arroyo cho thành lập một ủy ban độc lập để tiến hành giải tán các quân đội tư nhân.

Ðức cha Deogratias Iniguez, chủ tịch Ủy ban giám mục về "công vụ" nói rằng ngài hoàn toàn ủng hộ việc giải tán các quân đội tư nhân. Ðức cha Iniguez nói: "Không có lý do gì để những quân đội như thế hiện hữu. Ðất nước chỉ nên có một quân đội và quân đội đó là quân đội chính phủ".

Ðức cha Juan de Dios Pueblos, Giám mục Butuan, học giả Hồi giáo Mahmod Mala Adilao và ông Hernan Basbano, chủ tịch hiệp hội truyền thanh và truyền hình Phi luật tân, là những người đã được tổng thống Arroyo bổ nhiệm vào Ủy ban độc lập nói trên.

Ðức cha Pueblos nói rằng ngài chỉ hợp tác với Ủy ban nếu có sự phê chuẩn của Ðức cha Edward Joseph Adams, Sứ thần Tòa thánh tại Phi luật tân.

Ðược biết hiến pháp Phi luật tân cấm thành lập các quân đội tư nhân. Nhưng hiện nay trên toàn quốc, có rất nhiều nhóm võ trang do tư nhân tài trợ.

Cảnh sát liệt kê một số tỉnh ở phía Nam Phi luật tân vào danh sách những điểm nóng trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2010, vì tại những tỉnh này hiện có nhiều nhóm võ trang.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page