Các nhà lãnh đạo Do thái tại Gierusalem

chống lại các hành vi chống Kitô giáo

 

Các nhà lãnh đạo Do thái tại Gierusalem chống lại các hành vi chống Kitô giáo.

Gierusalem [National Catholic Reporter, CWN 5/1/2010] - Các nhà lãnh đạo Do thái tại Gierusalem lên án việc phỉ báng hàng giáo sĩ Kitô.

Ðược biết một số tín đồ Do thái cực đoan thường phun nước miếng vào các lãnh đạo Kitô mỗi khi các vị đi lại trên đường phố ở Gierusalem.

Mới đây, báo "The Jerusalem Post", phát hành tại Gierusalem có trích lời giáo trưởng David Rosen, một trong những giáo sĩ Do thái rất tích cực trong cuộc đối thoại giữa Do thái và Công giáo. Giáo trưởng Rosen nhìn nhận một hiện tượng rất phổ quát hiện nay tại Gierusalem: đó là việc những người Do thái cực đoan thường xuyên phun nước miếng vào các linh mục, nữ tu và hàng giáo sĩ Kitô khác mỗi khi các vị ra đường. Hiện tượng này đã xảy ra từ 20 năm nay và hiện ngày càng gia tăng.

Mới đây, bộ ngoại giao Israel đã triệu tập một phiên họp với các viên chức hội đồng thị xã Gierusalem và đại diện của cộng đồng Do thái cực đoan tại đây.

Một thông cáo báo chí được cho phổ biến sau phiên họp lên án việc xách nhiễu hàng giáo sĩ Kitô. Thông cáo có đính kèm một lá thư của đại diện cộng đồng Do thái cực đoan. Lá thư lên án hành vi bỉ ổi trên đây và kêu gọi chính quyền nên có biện pháp để chận đứng những hành động như thế.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page