Một vị giám mục tại Congo

kêu gọi giúp đỡ người tỵ nạn

 

Một vị giám mục tại Congo kêu gọi giúp đỡ người tỵ nạn.

Kinshasa, Congo [Fides , CWN 5/1/2010] - Một vị giám mục tại miền Ðông Bắc cộng hòa dân chủ Congo kêu gọi giúp đỡ người tỵ nạn.

Một cuộc tấn công mới đây của các phiến quân có tên là "Quân đội kháng chiến của Chúa" đã khiến cho hằng trăm người bị chết, một giáo xứ bị càn quét và trên 3 trăm người bị bắt mang đi và khoảng 2 ngàn người phải lên đường đi lánh nạn.

Ðược hãng tin Fides của Bộ truyền giáo trích thuật, Ðức cha Julien Andavo Mbia, Giám mục Isiro Niangara, miền đông bắc cộng hòa dân chủ Congo lên tiếng báo động về tình trạng của một số vùng trong Giáo phận đã bị các phiến quân của "Quân Ðội kháng chiến của Chúa" tấn công trong những tuần lễ đầu của tháng 12 năm 2009. Nơi bị tấn công nặng nề nhứt là Tapili, khiến cho dân chúng phải đi lánh nạn. Các du kích quân cho rãi truyền đơn có nội dung đe dọa rằng họ sẽ lập lại cuộc tàn sát hồi Giáng Sinh năm 2008: cuộc tấn công này đã khiến cho ít nhứt 8 trăm thường dân bị thiệt mạng.

Theo một bản báo cáo của giáo phận Isiro Niangara về những cuộc tấn công của các phiến quân, trong hai ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2009, khoảng 30 du kích quân của "Quân đội kháng chiến của Chúa" đã tấn công một làng gần Tapili, sát hại hằng trăm người và bắt mang đi khoảng 40 thanh thiếu niên. Giáo xứ thánh Phaolô tại đây hoàn toàn bị phá hủy, ngoại trừ nhà tạm trong nhà thờ. Sau đó, các phiến quân tấn công vào khu phố Tapili, cướp thuốc men, y cụ và cũng bắt cóc 270 người.

Ðức cha Bbia kêu gọi giúp đỡ những người tỵ nạn phải rời bỏ những nơi bị các phiến quân tấn công.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page