Chuyến viếng thăm Jordan của ÐTC

là một bằng chứng Chúa Giêsu

đã chịu phép rửa tại sông Jordan

 

Chuyến viếng thăm Jordan của Ðức thánh cha là một bằng chứng Chúa Giêsu đã chịu phép rửa tại sông Jordan.

Jordan [Reuters 7/5/2009] - Chuyến viếng thăm Jordan của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI thu hút sự chú ý của thế giới về nơi Chúa Giesu chịu phép rửa.

Vào ngày Chúa Nhựt 10 tháng 5 năm 2009, ÐTC đến sông Jordan, nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa.

Từ một thập niên qua, các chuyên gia tại Jordan đã đào bới những đóng tro tàn của các nhà thờ cỗ tại đây và tìm thấy những tài liệu của khách hành hương tiên khởi về nơi Chúa Giesu chịu phép rửa. Từ đó, các tín hữu kito thuộc nhiều Giáo hội khác nhau đã bắt đầu xây cất những ngôi nhà thờ mới dành cho các cuộc hành hương.

Chúa Nhật mùng 10 tháng 5 năm 2009, ÐTC sẽ đến đây để đặt viên đá đầu tiên cho hai nhà thờ công giáo.

Theo Ðức cha Francis Assisi Chullikat, Sứ thần Tòa thánh tại Jordan, việc Ðức thánh cha đặt viên đá đầu tiên để xây nhà thờ công giáo tại đây không hề có nghĩa là ngài xác nhận rằng đây chính là nơi Chúa Giesu đã chịu phép rửa.

Dù vậy, cùng với Ðức tổng giám mục Rowan Williams, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh Giáo Thế Giới và các nhà lãnh đạo Tin Lành cũng như nhiều Giáo hội Chính thống, Giáo hội Công giáo tại Jordan tin rằng chính tại nơi Ðức thánh cha đặt viên đá đầu tiên để xây nhà thờ Công giáo là nơi Chúa Giesu đã chịu thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page