Tình trạng chủng sinh tại Lào

 

Tình trạng chủng sinh tại Lào.

Bangkok [Ucanews 4/1/2010] - Mặc dù phải đương đầu với nhiều thách đố, các chủng sinh Lào vẫn hăng say và kiên trì tu học.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Ucanews, cha Anthony Wiboon Limphanawooth, dòng Chúa Cứu Thế, hiện đang phụ trách 9 chủng sinh tuổi từ 19 đến 23 tại chủng viện trung Thánh Terexa ở Thakhek, Trung Lào, nói rằng một trong những trở ngại lớn của các chủng sinh Lào "là trình độ thấp kém so với các nước khác". Theo cha Wiboon, phần lớn các chủng sinh năm thứ nhứt "không đọc viết được tiếng Lào một cách trôi chảy".

Hơn nữa, tất cả các chủng sinh Lào đều xuất thân từ những gia đình nông dân nghèo, vốn không có thói quen học hành. Cha Wiboon nói rằng họ phải cố gắng khép mình vào khuôn khổ của chủng viện.

Chủng viện Terexa là một trong hai chủng viện trung tại Lào. Hiện nay Lào không có tiểu chủng viện. Một khi đã xong trung học, các chủng sinh được nhận vào chủng viện để học Kinh Thánh, tu đức, giáo lý và anh văn. Sau đó họ được gởi đến Ðại chủng viện thánh Gioan Maria Vianney. Ðây là đại chủng viện duy nhứt tại Lào với số chủng sinh là 18 thầy.

Ngoài việc phụ trách các chủng sinh tại chủng viện Terexa, cha Wiboon còn làm giáo sư tại đại chủng viện. Cha nói rằng số chủng sinh tại Lào gia tăng chậm. Hồi năm 2009, chủng viện Terexa chỉ nhận thêm được 5 người.

Cha Wiboon cũng cho biết: tổng số linh mục trên toàn nước Lào chỉ có 20 vị, trong số này nhiều vị được đào tạo ở nước ngoài.

Phải đợi hai năm nữa mới có thể có truyền chức linh mục.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page