Giáo dân biểu tình phản đối

việc bôi nhọ cha xứ của mình

 

Giáo dân biểu tình phản đối việc bôi nhọ cha xứ của mình.

Panaji, Ấn độ [Ucanews 4/1/2010] - Giáo dân tại một giáo xứ ở thành phố Goa, Ấn độ, đã xuống đường phản đối một viên chức trong làng vì phổ biến một băng CD bôi nhọ cha xứ của họ.

Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ucanews, hôm 29 tháng 12 năm 2009, người Công giáo thuộc giáo xứ "Ðức Mẹ Từ Bi" tại Colva đã chận các ngã đường và bao vây nhà của một viên chức trong làng vì đã bôi nhọ vị linh mục của họ. Sau khi các viên chức bang Goa can thiệp và hứa bắt giữ viên chức nói trên, giáo dân mới chấm dứt cuộc biểu tình.

Theo cuốn CD, cha Diogo Fernandes bị tố cáo lấy tiền của quỹ xây cất trường học và có quan hệ bất chính với một người phụ nữ. Cuốn băng cũng tố cáo hàng giáo phẩm Công giáo bán đất của Giáo hội và lấy tiền bỏ túi.

Các căng thẳng đã bắt đầu từ tháng 5 năm 2009 sau khi có người cho phổ biến những tài liệu nhằm bôi nhọ vị linh mục. Giáo dân đã phẩn nộ vì cảnh sát không chịu can thiệp.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page