Ðức hồng y Wamala, Uganda

lên án một giáo phái mới

 

Ðức hồng y Wamala, Uganda, lên án một giáo phái mới.

Uganda [Tổng hợp 31/12/2009] - Ðức hồng y Emmanuel Wamala, nguyên Tổng giám mục Kampala, Uganda, lên án một giáo phái có tên là "Giáo hội tông truyền quốc gia".

Khoảng từ 20 đến 25 người tự xưng là linh mục Uganda đã lôi kéo theo trên 10 ngàn giáo dân gia nhập vào Giáo hội tông truyền quốc gia. Nhóm linh mục này thách thức luật độc thân của Giáo hội Công giáo và có liên hệ chặt chẽ với Giáo hội tông truyền Brasil, một giáo phái do cố giám mục Carlos Duarte Costa thành lập năm 1954. Vị giám mục này đã bị Tòa thánh ra vạ tuyệt thông. Giáo phái này nhìn nhận việc ly dị và cho phép linh mục lập gia đình.

Nhận định về giáo phái này, Ðức hồng y Tổng giám mục Kampala nói rằng họ là "những tiên tri giả". Ngài trấn an người Công giáo như sau: "Tại Uganda đã có nhiều giáo phái như thế nổi lên rồi biến mất. Tôi khuyên người Công giáo Uganda đừng đi theo và lắng nghe họ, bởi vì họ muốn gây chia rẻ trong Giáo hội."

Nhắc lại lịch sử của Giáo hội từ hai ngàn năm qua, Ðức hồng y Wamala nói rằng Giáo hội Công giáo vẫn luôn đứng vững trước thách đố của các giáo phái. Trích lời thánh Phaolo, Ðức hồng y nói rằng các tiên tri giả có nổi lên, nhưng thế giới sẽ không nghe theo họ.

Theo các nguồn tin địa phương, người lãnh đạo của giáo phái tự xưng là cha Leonard Lubega, chưa từng được truyền chức linh mục. Một nhân vật lãnh đạo khác của giáo phái đã từng là một linh mục Chính thống, chứ không phải là linh mục Công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page