Nghị Viện Âu Châu từ chối

lên án Ðức Thánh Cha

 

Nghị Viện Âu Châu từ chối lên án Ðức Thánh Cha.

Strasbourg, Pháp [AFP 7/5/2009] - Nghị Viện Âu Châu bác bỏ việc lên án Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI vì lời tuyên bố của ngài liên quan đến việc xử dụng bao cao su.

Hôm thứ Năm 7/05/2009, với đa số phiếu, các nghị viên âu châu nhóm họp tại Strasbourg đã bác bỏ việc lên án Ðức Thánh Cha vì lời tuyên bố liên quan đến việc phân phát bao cao su để phòng ngừa bệnh Sida tại Phi Châu.

Các nghị viên Âu Châu đã quyết định không đưa vào bản phúc trình hằng năm về nhân quyền một đoạn văn nhằm "mạnh mẽ" lên án lời tuyên bố của ÐTC cho dẫu e ngại rằng lời tuyên bố này "có thể cản trở cuộc chiến chống lại bệnh Sida".

Dân biểu Hartmut Nassauer, thuộc Ðảng dân chủ kitô Ðức, cho rằng đây là một đoạn văn không thể "chấp nhận được" và do đó không nên có chỗ đứng trong một bản báo cáo thường niên về các vụ vi phạm nhân quyền.

Dân biểu Nassauer nhấn mạnh rằng so sánh lời tuyên bố của Ðức giáo hoàng với những vụ vi phạm nhân quyền "khủng khiếp" nhứt trên thế giới, là một hành động kỳ thị không thể tưởng tượng được đối với Ðức giáo hoàng.

Tưởng cũng nên nhắc lại, hồi tháng trước, Quốc Hội Bỉ đã thông qua một nghị quyết lên án lời tuyên bố của Ðức Thánh Cha. Phản ứng trước hành động của Quốc hội Bỉ, Tòa thánh lên án sự kiện "người ta tách một lời nói của ÐTC ra khỏi ngữ cảnh" nhằm mục đích đe dọa và tạo áp lực.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page