Ðức thánh cha nhấn mạnh đến

sự cần thiết phải bảo tồn

sự thống nhứt của giáo lý

 

Ðức thánh cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo tồn sự thống nhứt của giáo lý.

Roma [30/12/2009] - "Nguyện xin tình yêu của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em trong Năm Mới đang bắt đầu". Ðây là lời cầu chúc năm mới mà Ðức thánh cha Benedicto XVI đã nhắn gởi cho khoảng 6 ngàn khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần cuối cùng của năm 2009.

Trong bài huấn dụ, Ðức thánh cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo tồn sự thống nhứt của giáo lý. Ngài kêu gọi "các nhà thần học và các linh mục luôn giữ vững cái nhìn của toàn bộ giáo lý Kitô giáo trước những nguy cơ phân mãnh và hạ giảm các chân lý".

Ðức thánh cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây khi ôn lại cuộc đời và giáo huấn của một nhà thần học lỗi lạc của thế kỷ 12 là Pierre Lombard, tác giả của những "luận đề" đã được thu thập thành thủ bản dành cho các trường thần học trong hằng bao thế kỷ.

Pierre Lombard sinh tại Novara, trong miền Lombard vào khoảng giữa hai thế kỷ 11 và 12. Xuất thân từ một gia đình nghèo, Pierre Lombard đã được theo học miễn phí tại Pháp. Ðức thánh cha giải thích: "Ngay cả trong thời Trung Cổ, không chỉ có người giàu có hay thuộc giới quý tộc mới có thể học hành và nắm giữ những vai trò quan trọng trong Giáo hội và xã hội, mà ngay cả những người nghèo, như thánh Gregorio VII, vị giáo hoàng đã dám đương đầu với hoàng đế Henry IV hay như Maurice de Sully, con của một nhà nông nghèo, về sau trở thành tổng giám mục đã cho xây cất Nhà thờ Ðức Bà Paris."

Tại Paris, Pierre Lombard đã giảng dạy tại nhà thờ Notre Dame. Tài năng và đức độ của ngài được nhìn nhận cho nên ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Paris năm 1195, một năm trước khi qua đời. Pierre Lombard đã viết nhiều bài diễn văn và chú giải Kinh Thánh. Quan trọng nhứt là 4 cuốn sách có tựa đề "các luận đề", được xem như thủ bản để giảng dạy. Theo phương pháp thần học được xử dụng vào thời đó, cần phải biết, nghiên cứu và chú giải tư tưởng của các thánh giáo phụ cũng như những tác giả có thế giá khác. Pierre Lombard đã sưu tầm rất nhiều tài liệu, nhứt là về giáo huấn của các giáo phụ Latinh mà nổi bật nhứt là thánh Augustino. Ngoài ra, ngài cũng nghiên cứu cả tư tưởng của các giáo phụ Hy lạp.

Công lớn nhứt của nhà thần học này là sắp xếp tư liệu đã thu thập được và tuyển chọn rất cẩn thận một cách có hệ thống. Thật vậy, theo Ðức thánh cha, một trong những đặc điểm của thần học là sắp xếp một cách có trật tự và thống nhứt kho tàng đức tin.

Ðức thánh cha nói rằng gương của Pierre Lombard mời gọi "tất cả các nhà thần học và linh mục luôn giữ vừng cái nhìn toàn diện của giáo lý kito giáo trước nguy cơ phân mãnh và hạ giảm các chân lý riêng rẽ".

Ðức thánh cha nói: "Sách Giáo Lý của Giáo hội Công giáo cống hiến cho chúng ta bức tranh của mạc khải Kitô giáo, cần được đón nhận với đức tin và lòng biết ơn. Do đó, tôi khuyến khích các tín hữu và các cộng đồng Kitô hãy lợi dụng những phương thế này để học hỏi và đào sâu nội dung đức tin của chúng ta".

Ngoài ra, trích dẫn một luận đề khác của Pierre Lombard, Ðức thánh cha nói rằng Thiên Chúa đã tạo dựng người phụ nữ để trở thành "bạn đường" của người đàn ông chứ không phải để trở thành nô lệ của người đàn ông hay để "khống chế" họ.

Ngài nói: "Cũng như người đàn bà được tạo thành từ một cái xương của Adam trong lúc ngủ, Giáo hội cũng được khai sinh từ các bí tích vốn bắt nguồn từ một cạnh sườn của Chúa Kitô, Ðấng ngủ trên thập giá, nghĩa là từ máu và nước đã giải thoát chúng ta khỏi khổ đau và thanh tẩy chúng ta khỏi lỗi lầm".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page