Dòng Phanxico quản thủ Thánh Ðịa

đặt hy vọng vào tiến trình hòa bình

 

Dòng Phanxico quản thủ Thánh Ðịa đặt hy vọng vào tiến trình hòa bình.

Gierusalem [CNS 28/12/2009] - Dòng Phanxico quản thủ Thánh Ðịa đặt hy vọng vào tiến trình hòa bình.

Mặc dù thỏa ước hòa bình giữa Israel và Palestine chưa đạt được vào năm tới, cha Pierbattista Pizzabella, người đứng đầu dòng Phanxico quản thủ Thánh Ðịa, nói rằng ngài hy vọng tiến trình hòa bình vẫn đang tiến tới.

Sau buổi tiếp tân của tổng thống Israel, ông Shimon Peres, dành cho các cộng đồng Kitô tại Thánh Ðịa hôm 28 tháng 12 năm 2009, cha Pizzabella đã dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ cns một cuộc phỏng vấn, trong đó ngài nói rằng "hòa bình đòi hỏi một thời gian dài; hòa bình là một tiến trình, chứ không chỉ là một thỏa hiệp; hòa bình cũng là một công cuộc giáo dục đòi hỏi phải có thời gian". Nhưng theo vị linh mục quản thủ Thánh Ðịa, ít nhứt một bước nhỏ tiến tới hòa bình sẽ diễn ra trong năm tới.

Trong buổi tiếp tân dành cho các cộng đồng Kitô, tổng thống Israel nói rằng cả người Palestine lẫn Do Thái đều nhận thức một cách sâu xa rằng họ không có một chọn lựa nào khác hơn là phải sống chung hòa bình với nhau.

Tổng thống Israel khẳng định: "Chúng tôi muốn tiến tới một thỏa ước hòa bình với người Palestine dựa trên nguyên tắc "hai quốc gia cho hai dân tộc, bên cạnh nhau, trong sự tương kính".

Ông Peres cũng cho biết Israel sẵn sàng thương lượng với hai quốc gia láng giềng Syria và Liban.

Tổng thống Israel nói với các nhà lãnh đạo kito tại Thánh Ðịa, trong đó có Ðức cha Fouad Twal, Thượng phụ Công giáo Latinh Gierusalem: "Cần phải có một tương lai tốt đẹp hơn".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page