ÐHY Andre Vingt Trois nhận định về

chuyến viếng thăm Thánh Ðịa

của Ðức Thánh Cha

 

Ðức Hồng Y Andre Vingt Trois nhận định về chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức Thánh Cha.

Paris [AFP 7/5/2009] - Ðức Hồng Y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, kiêm chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp nói rằng chuyến viếng thăm Thánh Ðịa của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI liên hệ đến các cộng đồng đang sinh sống tại đây, cũng như mối quan hệ với người Hồi giáo và Do thái.

Trong một cuộc họp báo tại Paris hôm thứ Năm 7 tháng 5 năm 2009, Ðức hồng y Vingt Trois khẳng định rằng chuyến viếng thăm một tuần lễ này rất quan trọng "vì những khó khăn mà các cộng đồng kitô tại Cận Ðông, nhứt là tại Thánh Ðịa đang trãi qua".

Nhấn mạnh đến hiện tượng các tín hữu kito bỏ nước ra đi, Ðức Hồng Y Tổng giám mục Paris nói rằng các tín hữu kitô tại Thánh Ðịa cần được nâng đỡ và ủi an để có thể tiếp tục ở lại đây.

Về số phận của người Palestine, Ðức Hồng Y Vingt Trois nhắc lại rằng Ðức Thánh Cha đã tỏ rõ lập trường về việc dân tộc này có quyền có một quốc gia.

Theo Ðức Hồng Y chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, tình hình tại Cận Ðông tùy thuộc nhiều vào áp lực của thế giới đối với vùng này. Ngài hy vọng rằng cuộc hành hương vì hòa bình của Ðức thánh cha có thể góp phần đẩy mạnh các cuộc thương thuyết cho hòa bình và giảm bớt bạo động trong vùng.

Ðức Hồng Y Vingt Trois nói rằng việc Ðức Thánh Cha viếng thăm trại tỵ nạn Aida và gặp gỡ với chủ tịch Palestine, ông Abu Mazen là một dấu chỉ cho thấy ngài rất quan tâm đến người Palestine.

Theo ngài, chuyến viếng thăm này cũng là dịp để lượng giá sự tiến triển của các mối quan hệ của Công giáo đối với Hồi giáo và Do thái giáo.

Ðức Hồng Y Vingt Trois cho biết: đức Benedicto đã có nhiều tiếp xúc "rất mới mẽ" với các giáo trưởng do thái và chính quyền địa phương. Ðây là điều mà vị tiền nhiệm của ngài chưa có cơ hội làm được.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page