Lập trường của Hiệp Hội Y Tế Công giáo

và các Ðức giám mục Hoa kỳ

trước việc Thượng Viện thông qua

dự luật cải tổ y tế

 

Lập trường của Hiệp Hội Y Tế Công giáo và các Ðức giám mục Hoa kỳ trước việc Thượng Viện thông qua dự luật cải tổ y tế.

Hoa Kỳ [CNS 28/12/2009] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ngày 24 tháng 12 năm 2009, Thượng Viện Hoa kỳ đã thông qua dự luật cải tổ y tế trong đó có điều khoản cho phép chính phủ xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai.

Nhiều nguồn tin cho rằng Hiệp Hội Y Tế Công Giáo Hoa kỳ đã thỏa hiệp với Thượng Viện để dự luật được thông qua. Báo The New York Times, trong số ra ngày 26 tháng 12 năm 2009, đã đăng tin rằng Hiệp Hội Y Tế Công Giáo Hoa kỳ đã đi ngược lại lập trường của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ để thỏa hiệp với Thượng Viện và giúp cho dự luật cải tổ y tế được thông qua.

Ðược biết Hiệp Hội Y Tế Công Giáo Hoa kỳ qui tụ trên 600 bệnh viện Công giáo trên toàn nước Mỹ.

Nhưng nữ tu Carol Keehan, thuộc dòng nữ tử Bác Ái Vinh Sơn, chủ tịch của Hiệp Hội Y Tế Công giáo Hoa kỳ, khẳng định rằng không hề có mảy may bất đồng nào giữa Hiệp Hội và Hội đồng Giám mục Hoa kỳ. Bà nói rằng Hiệp hội luôn tìm kiếm một giải pháp nhằm ngăn ngừa việc xử dụng Quỹ Liên Bang để tài trợ cho việc phá thai.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ cns hôm 28 tháng 12 năm 2009, nữ tu Keehan nói rằng Hiệp Hội y tế Công giáo Hoa kỳ chỉ cam kết ủng hộ chính sách y tế nào bảo vệ sự sống con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Nữ tu Keehan bác bỏ mọi tin đồn cho rằng hiệp hội y tế Công giáo Hoa kỳ đã "đi đêm" với Thượng Viện để dự luật cải tổ y tế được thông qua.

Trước khi Thượng Viện biểu quyết về dự luật vào sáng ngày 24 tháng 12 năm 2009, Ðức hồng y Daniel di Nardo, chủ tịch Ủy ban các hoạt động bênh vực sự sống, Ðức cha William Murphy, chủ tich Ủy ban công lý và phát triển nhân bản quốc nội, Ðức cha John Wester, chủ tịch ủy ban về di dân, đã đồng ký tên vào một lá thư gởi cho Thượng Viện Hoa kỳ.

Lá thư có đoạn viết như sau: "Trong nhiều tháng qua, Hội đồng Giám mục chúng tôi đã làm việc với các dân biểu Quốc hội, chính phủ và các viên chức khác để soạn thảo một dự luật y tế thực sự bảo vệ sự sống, phẩm giá, sức khỏe và lương tâm của mọi người. Chúng tôi lấy làm tiếc phải nói rằng trong mọi lãnh vực luân lý mà chúng tôi hằng quan tâm, dự luật của Thượng Viện vẫn còn thiếu sót".

Các vị giám mục chủ tịch của các ủy ban nói trên khẳng định rằng vấn đề lớn nhứt của các ngài với dự luật của Thượng Viện chính là việc xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Theo các ngài, dự luật của Thượng Viện không những đi ngược lại lập trường của Hạ Viện, mà còn vi phạm luật pháp trong các chương trình y tế liên bang khác.

Lá thư mang chữ ký của Ðức hồng y Di Nardo, Ðức cha Murphy và Ðức cha Wester còn viết rằng về việc xử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai, dự luật được Thượng Viện thông qua cũng đi ngược lại với ý kiến của đại đa số dân Mỹ như được tỏ rõ qua nhiều cuộc thăm dò dư luận. Ðây cũng là ý kiến được chính tổng thống Barack Obama ủng hộ.

Các Ðức giám mục Hoa kỳ nói rằng theo dự luật được Thượng Viện thông qua, người dân không còn chọn lựa nào khác hơn là phải đóng thuế để tài trợ cho hành động phá thai của người khác.

Theo các Ðức giám mục Hoa kỳ, dự luật được Thượng Viện thông qua hôm 24 tháng 12 năm 2009 cũng không màng đến quyền tự do lương tâm của những nhân viên y tế nào từ chối tham gia vào việc phá thai, cũng như không bảo vệ quyền của các cơ sở Công giáo và các tổ chức khác được "cung cấp các dịch vụ y tế phù hợp với các xác tín luân lý và tôn giáo của mình".

Lá thư của các Ðức giám mục Hoa kỳ cũng kêu gọi Thượng Viện phải có những tiên liệu nhằm giúp cho những người di dân bất hợp pháp cũng được quyền mua bảo hiểm y tế bằng tiền của mình hoặc hưởng được những lợi ích từ những chương trình y tế của chính phủ liên bang trong vòng 5 năm.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố trước khi Thượng Viện thông qua dự luật, Ðức hồng y Di Nardo tuyên bố rằng Hội đồng Giám mục Hoa kỳ sẽ tiếp tục chống lại dự luật của Thượng Viện cho đến khi nào dự luật được tu chính để ngăn ngừa việc xử dụng quỹ liên bang cho việc tài trợ phá thai.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page