Ðức thánh cha đề cao

các hoạt động vì hòa bình

của Giáo hội tại Á Châu

 

Ðức thánh cha đề cao các hoạt động vì hòa bình của Giáo hội tại Á Châu.

Vatican [Ucanews 28/12/2009] - Ðức thánh cha Benedicto XVI đề cao các hoạt động vì hòa bình của Giáo hội tại Á Châu.

Trong sứ điệp Giáng Sinh năm 2009, Ðức thánh cha đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Giáo hội tại Á Châu như là "men của hòa giải và hòa bình", nhứt là tại Sri Lanka, Hàn quốc và Phi Luật Tân.

Ðức thánh cha nói rằng trên khắp thế giới Giáo hội "cống hiến" Chúa Giêsu cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài với tấm lòng thành, cho những người bé mọn và đau khổ, cho các nạn nhân của bạo động và tất cả những ai khao khát hòa bình.

Trong sứ điệp, Ðức thánh cha nói rằng Giáo hội tỏ tình liên đới và mang lại hy vọng trong Chúa Kitô cho nhân loại, bởi vì nhân loại đau khổ không những vì "cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng", mà ngay cả vì cuộc khủng hoảng luân lý cũng như những vết thương đau vì chiến tranh và xung đột.

Trên khắp thế giới, Giáo hội tỏ tình liên đới với các nạn nhân của thiên tai và nghèo đói, ngay cả tại các nước giàu có.

Hơn nữa, khi đứng trước tất cả những ai rời bỏ quê hương và bị ngược đãi vì đói khát, bất khoan nhượng hay vì môi sinh suy thoái, Giáo hội là một trong những kẻ kêu gọi "thái độ chấp nhận và đón tiếp".

Khắp nơi, Giáo hội công bố Tin Mừng của Chúa Kitô khi đứng trước bách hại, kỳ thị, tấn công cũng như thái độ dửng dưng và thù nghịch .

Ðức thánh cha nói rằng tại Thánh Ðịa, Giáo hội khuyến khích dân chúng "từ bỏ bạo động và báo thù" để đi vào tiến trình dẫn đến cuộc sống chung hòa bình.

Ngài cũng nói đến những nỗ lực của Giáo hội tại Iraq, số phận của cộng đồng Kitô ngày càng nhỏ đi tại Trung Ðông và tình trạng bi thảm tại nhiều nơi ở Phi Châu như Congo, Guine và Niger.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page