Sứ điệp Giáng Sinh

của các Ðức giám mục Hàn Quốc

 

Sứ điệp Giáng Sinh của các Ðức giám mục Hàn Quốc.

Seoul [Asianews 24/12/2009] - Các Ðức giám mục Hàn quốc kêu gọi các tín hữu Kitô đánh bại nền văn hóa của sự chết, thắng vượt chủ nghĩa duy vật và những xung đột làm ô nhiễm xã hội, chia sẻ tình yêu của Chúa Kitô và xây dựng nền văn hóa của sự sống.

Trong sứ điệp Giáng Sinh năm 2009, Ðức hồng y Nicholas Cheong Jinsuk, Tổng giám mục thủ đô Seoul, nhấn mạnh rằng vấn đề khẩn thiết nhứt của xã hội Hàn quốc hiện nay là "chủ nghĩa duy vật" đang làm cho mọi giá trị khác ra nghèo nàn.

Ðức hồng y Tổng giám mục Seoul nói rằng "bao lâu con người đặt tiền của lên đầu các bậc thang giá trị, thì họ sẽ sống trong cô độc và lúc đó cộng đồng các cá nhân sẽ là nguyên nhân gây ra xung đột và chia rẽ". Theo Ðức hồng y Jinsuk, lúc đó con người muốn chối bỏ giá trị của sự sống.

Ðức hồng y Tổng giám mục Seoul nhấn mạnh rằng "cần phải tái lập các giá trị đích thức". Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo của xã hội dân sự hãy đề ra những sáng kiến trong lãnh vực này.

Về phần mình, Ðức cha Andreas Choi Changmou, Tổng giám mục Kwangju, giải thích rằng "nơi nào văn hóa sự chết thống trị, thì để sống như con cái ánh sáng, chúng ta cần phải đi trong ánh sáng của sự thật". Ðức tổng giám mục Kwangju nói đến sự cần thiết phải có "lương tâm và khả năng phân biện" cũng như suy niệm về con đường mà Ðấng Cứu Thế đã vạch ra.

Ðức cha Thaddeus Cho Hwan Gil, giám quản Deagu, mời gọi các tín hữu chia sẻ của cải với người nghèo. Vị giám mục này khẳng định rằng "cảm nghiệm được niềm vui của chia sẻ là nắm bắt được ánh sáng thật của Thiên Chúa và của Lễ Giáng Sinh".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page