Cây Giáng Sinh tại Seoul

được trang hoàng bằng

các thứ làm bằng phế liệu

 

Cây Giáng Sinh tại Seoul được trang hoàng bằng các thứ làm bằng phế liệu.

Seoul, Hàn quốc [Asianews 23/12/2009] - Tòa tổng giám mục Seoul, Hàn quốc, cho dựng lên trước nhà thờ chính tòa Myeongdong một Cây Giáng Sinh được trang hoàng bằng các thứ làm bằng phế liệu để nhắc nhở các tín hữu rằng cử hành lễ Giáng Sinh không có nghĩa là tiêu tiền hay phá hủy môi sinh.

Cây Giáng Sinh trên đây là sáng kiến của tổ chức "Một Thân Thể, một Tinh Thần" của Tổng giáo phận Seoul, chuyên dấn thân trong các vấn đề xã hội.

Bà Emiliana Ryu Jung Hee, đặc trách ngoại vụ của tổ chức, cho biết hiện vấn đề quốc tế quan trọng nhứt là cứu vãn thiên nhiên. Bà nói: "Chúng tôi dựng lên cây Giáng Sinh để cho thấy rằng môi sinh cần phải được cứu thoát bằng những hành động cá nhân".

Tất cả những thứ được treo trên cây Giáng Sinh đều được chế biến từ đồ phế thải như loong Yahourt, đĩa nhạc và đồ hộp, trong khi các bóng đèn trên cây này được thắp sáng nhờ một chiếc xe đạp phát điện.

Theo các thiện nguyện viên làm việc cho Tổ Chức "Một Thân Thể Một Tinh Thần", cây Giáng Sinh này nói lên ý nghĩa của các cuộc cử hành trong Lễ Giáng Sinh.

Một người khách bộ hành 23 tuổi chia sẻ như sau: "Giáng Sinh đã bị thương mại hóa, thúc đẩy chúng tôi tiêu thụ đến độ làm thiệt hại môi sinh. Cây Giáng Sinh khiến tôi phải suy nghĩ về cuộc sống hằng ngày của tôi".

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page