Tòa thánh giải thích về việc

nhìn nhận các nhân đức anh hùng

của Ðức Pio XII

 

Tòa thánh giải thích về việc nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Ðức Pio XII.

Vatican [AFP, Zenit 23/12/2009] - Tòa thánh giải thích về việc nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Ðức Pio XII.

Hôm thứ Tư 23 tháng 12 năm 2009, Tòa Thánh lên tiếng bênh vực quyết định của Ðức thánh cha khi nhìn nhận các nhân đức anh hùng của đức Pio XII và tiến hành việc tôn phong chân phước cho ngài.

Tiếp theo một số phản ứng tiêu cực trong cộng đồng Do thái thế giới, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã cho công bố một thông báo để khẳng định rằng quyết định của Ðức thánh cha Benedicto XVI "chỉ liên quan đến chứng từ cuộc sống Kitô của đức Pio XII chứ không phải là một thẩm định lịch sử về những chọn lựa của ngài".

Về phần mình, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cũng nói: thật là sai lầm khi bảo rằng đức Pio XII đã không làm gì để cứu thoát người Do thái.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Nhựt báo Pháp "Le Figaro" hôm 21 tháng 12 năm 2009, Ðức hồng y Tổng giám mục Paris nhắc lại rằng Ðức thánh cha chỉ mới nhìn nhận những nhân đức anh hùng của đức Pio XII chứ chưa ký sắc lệnh tôn phong chân phước cho vị giáo hoàng này.

Theo đức hồng y Vingt Trois, Ðức thánh cha mở ra một con đường để một ngày nào đó vị giáo hoàng này sẽ được tôn phong chân phước nếu một phép lạ do sự bầu cử của ngài được nhìn nhận.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cũng nói rằng xử dụng những tiêu chuẩn ngày nay để phán đoán về những gì đức Pio XII đã làm hay không làm trong thời đệ nhị thế chiến là điều không hợp lý.

Thật ra, theo Ðức hồng y Vingt Trois, đức Pio XII đã thực sự lên tiếng can thiệp. Ðặc biệt, trong sứ điệp Giáng Sinh năm 1942, ngài đã trực tiếp nói đến cuộc diệt chủng đối với hàng chục ngàn người vô tội dựa trên quốc tịch hay chủng tộc. Bảo rằng vị giáo hoàng này không làm gì là một sai lầm, bởi vì ngài đã cứu thoát 5 ngàn người Do thái dạo tháng 6 năm 1944.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức hồng y Tổng giám mục Paris cũng đề cập đến việc mở các văn khố Tòa thánh. Theo ngài, trên nguyên tắc không hề có bất cứ lý do nào khiến Tòa thánh khước từ việc cho mở các văn khố. Nếu có thì chỉ vì lý do thực tiễn mà thôi, bởi vì có đến 6 triệu tài liệu trong các văn khố Tòa thánh.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page