Israel và Tòa thánh bác bỏ tin cho rằng

chính phủ Israel muốn kiểm soát các linh địa

 

Israel và Tòa thánh bác bỏ tin cho rằng chính phủ Israel muốn kiểm soát các linh địa.

Gierusalem [CNS 6/5/2009] - Cả Israel lẫn Tòa thánh Vatican đều bác bỏ tin đồn cho rằng chính phủ Israel muốn kiểm soát các linh địa.

Ðầu tháng 5 năm 2009, báo chí Israel tung tin rằng giữa tổng thống Shimon Peres và bộ du lịch Israel có sự mâu thuẫn và tổng thống Peres yêu cầu bộ này hãy ngưng kiểm soát các linh địa như một cử chỉ thiện chí trước khi Ðức thánh cha Beneđitô XVI đến viếng thăm Thánh Ðịa.

Hôm thứ Tư mùng 6 tháng 5 năm 2009, một phát ngôn viên của phủ tổng thống Israel nói rằng báo chí Israel đã hiểu sai ý của tổng thống Peres.

Phát ngôn viên này cho biết: Israel đã cam kết với tòa thánh là sẽ không bao giờ tịch thu đất xung quanh 6 linh địa của Kitô giáo dù để mở đường hay vì một mục đích phát triển nào khác.

Theo người phát ngôn này, tổng thống Peres chỉ yêu cầu các bộ hãy tái khẳng định cam kết này một lần nữa trước khi Ðức thánh cha đến viếng thăm Thánh Ðịa.

Về phần mình, Ðức cha Antonio Franco, sứ thần tòa thánh tại Israel cũng nói rằng tin đồn của báo chí hoàn toàn thất thiệt.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Tòa thánh và Israel đã ký kết một Thỏa Ước Căn Bản hồi năm 1993. Nhưng cho tới nay, các cuộc thương lượng về qui chế của tài sản Giáo hội vẫn chưa được giải quyết.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page