Ðức thượng phụ đại kết Constantinople

nói đến số phận của

các tín hữu Chính thống tại Thổ Nhĩ Kỳ

 

Ðức thượng phụ đại kết Constantinople nói đến số phận của các tín hữu Chính thống tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Washington [CNS 22/12/2009] - Ðức thượng phụ đại kết Constantinople nói rằng tại Thổ Nhĩ Kỳ, các tín hữu Chính thống cảm thấy "không được hưởng đầy đủ các quyền lợi công dân".

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình "60 phút" của đài truyền hình CBS tại Hoa kỳ hôm 20 tháng 12 năm 2009, Ðức thượng phụ Bartolomeo I, Thượng phụ đại kết Constantinople, thủ lãnh tinh thần của 3 trăm triệu tín đồ Chính thống trên khắp thế giới, nói rằng ngài và các tín hữu Kitô khác tại Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy như bị đóng đinh vì những hành động của chính phủ nước này như không cho Giáo hội được mở trường và đóng cửa chủng viện duy nhứt của Giáo hội Chính thống từ năm 1971.

Vào đầu thế kỷ 20, con số các tín hữu Chính thống tại Thổ Nhĩ Kỳ được ước tính là khoảng 2 triệu người. Nay chỉ còn khoảng 4 ngàn người. Dù vậy, Ðức thượng phụ đại kết nói: "Chúng tôi vẫn muốn ở lại đây, ngay cả khi đôi lúc bị "đóng đinh". Ngài giải thích: "Trong Tin Mừng có viết rằng, chúng tôi không chỉ tin vào Chúa Kitô, mà còn phải đau khổ với ngài nữa".

Khi được hỏi tại sao cộng đồng thiểu số Chính thống không chịu rời bỏ Thổ Nhĩ Kỳ, Ðức thượng phụ Bartolomeo I nói: "Vì chúng tôi yêu mến đất nước chúng tôi. Chúng tôi sinh ra tại đây. Chúng tôi muốn chết tại đây. Chúng tôi thấy rằng sứ mệnh của chúng tôi là phải ở đây như từng đã ở đây từ 17 thế kỷ qua".

Ngài tự hỏi tại sao chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không chịu nhìn nhận lịch sử này.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page