Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney

nói đến giá trị của sự cầu nguyện

trong việc chữa trị bệnh ung thư

 

Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney nói đến giá trị của sự cầu nguyện trong việc chữa trị bệnh ung thư.

Sydney [Cathnews 22/12/2009] - Ðức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney, Úc đại lợi, nói đến giá trị của sự cầu nguyện trong việc chữa trị bệnh ung thư.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình ABC của Úc đại lợi, Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney nói rằng những căn bệnh nan y như ung thư có thể chữa trị bằng lời cầu nguyện, nhưng đòi hỏi phải có thời gian lâu dài.

Ðức hồng y Pell nhìn nhận rằng những trường hợp khỏi bệnh như thế, như phép lạ được gán cho chân phước Mary McKillop, là điều rất hiếm.

Các bác sĩ luôn cảnh cáo không nên dựa vào lời cầu nguyện mà bỏ qua các phương thức chữa trị thông thường. Theo bác sĩ David Goldstein, chuyên gia tại bệnh viện hoàng gia Sydney, những trường hợp khỏi bệnh ung thư một cách tự nhiên chỉ xảy ra với tỷ lệ 1 hay 2 trên một ngàn. Theo ông, phải là một người can đảm lắm mới dám xử dụng sự cầu nguyện thay vì chạy chữa theo phương thế thông thường.

Nhân dịp Tòa thánh nhìn nhận thêm một phép lạ nữa của chân phước Mary McKillop và sẽ tôn phong hiển thánh cho ngài, Ðức hồng y Pell nhắc đến một người phụ nữ khác vào thế kỷ 19 là bà Caroline Chisholm. Ngài nói rằng bà Chisholm cũng xứng đáng được phong thánh vì công tác phục vụ đối với các nữ tù nhân. Hiện nay, hình của bà Chisholm được in trên đồng bạc 5 úc kim. Năm 1838, bà Chisholm đã cùng với chồng rời bỏ Ấn độ để đến New South Wales. Tại đây, bà đã giúp tìm nhà cửa và công ăn việc làm cho những người phụ nữ mới di dân đến.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page